Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.
Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Dự án này vừa được tỉnh Lâm Đồng trao giải xuất sắc giành giải nhất trong Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và được nhận Bằng khen của tỉnh.

Vừa hỗ trợ điều trị, vừa hỗ trợ sinh hoạt

Dự án “Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo” của nhóm tác giả Trần Anh Thông và Nguyễn Cát Phong Lương là giải pháp công nghệ cao hướng tới việc tối ưu hóa quá trình phục hồi chức năng. Sản phẩm được trang bị hệ thống cảm biến lực và áp suất không khí để đo lường chính xác lực bóp, co giãn của ngón tay. Người dùng có thể điều chỉnh cường độ, chế độ luyện tập cho phù hợp từng giai đoạn phục hồi của bệnh nhân.

Ưu điểm lớn nhất của găng tay là hỗ trợ độc lập cho từng ngón tay hoặc kết hợp nhiều ngón cùng lúc để người dùng theo dõi tình trạng phục hồi của cơ tay một cách chính xác. Phần mềm trong găng tay không chỉ điều khiển thiết bị mà còn đóng vai trò theo dõi thông số cảm biến, giúp đánh giá tiến độ phục hồi một cách khoa học.

Ngoài chức năng vật lý trị liệu, găng tay còn tích hợp tính năng trợ lực cầm nắm, giúp người sử dụng thực hiện các hoạt động thường ngày dễ dàng hơn, nâng cao tính độc lập và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Cũng chính từ đó, ý tưởng sản phẩm từ một thành viên trong nhóm đã chứng kiến mẹ mình phải đối mặt với di chứng ngón tay yếu do tai biến mạch máu não. Thấu hiểu khó khăn cho người thân trong hoạt động hàng ngày từ việc đơn giản như cầm đũa, mở chai nước cho đến công việc nặng. Nhóm đã quyết tâm nghiên cứu một công cụ hỗ trợ kết hợp công nghệ hiện đại không chỉ mang tính tạm thời mà còn bền vững và dành cho người khác có cùng cảnh ngộ.

Với quyết tâm cao, găng tay thông minh ra đời với “sứ mệnh” kép: vừa công cụ hỗ trợ y khoa, vừa là “người bạn đồng hành” tin cậy giúp người bệnh "tái thiết" cuộc sống. Thông qua ứng dụng di động, tác giả Trần Anh Thông cho biết, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các chế độ tập luyện và theo dõi tiến trình phục hồi mà không cần có kỹ năng công nghệ cao. Chế độ điều khiển bằng giọng nói trong găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo được sử dụng với mục đích tạo ra một phương thức điều khiển thuận tiện, chính xác và không cần dùng tay.

Điểm nhấn của tính năng nổi bật là hộp thoại AI giúp hỗ trợ người dùng giải đáp thắc mắc, đưa ra đánh giá, theo dõi tiến trình phục hồi, phân tích dữ liệu từ các cảm biến lực ở các đầu ngón tay và gợi ý cải thiện khả năng phục hồi dựa trên dữ liệu thu thập được.

Với sự lên ngôi của công nghệ, đồng tác giả Nguyễn Cát Phong Lương cho hay, sản phẩm được chế tạo bằng công nghệ in 3D tiên tiến, sử dụng vật liệu nhẹ, làm thoải mái hơn khi sử dụng, tăng cường độ bền, chi phí khoảng 2 triệu đồng, phù hợp túi tiền của người dân. Sản phẩm có thể phát triển tối ưu hơn nếu được tích hợp công nghệ mới, nâng cấp AI, cảm biến thông minh hơn, tăng thêm chế độ mát-xa.

Quan tâm đào tạo độ tuổi thanh niên

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức định kỳ dành cho đối tượng có độ tuổi từ 6-18, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em. Đồng thời, những người tham dự cuộc thi có cơ hội trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Năm 2025, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.019 dự án. Cuộc thi có nhiều mô hình mới, lạ, ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế, tập trung ở các lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình, sản phẩm thân thiện môi trường, đồ dùng dành cho học tập, bảo vệ môi trường, phần mềm tin học...

Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cuộc thi có nhiều mô hình, sản phẩm đa dạng và phong phú về ý tưởng, nhất là vực phần mềm tin học. Các tác giả đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào dự án tăng tính sáng tạo, khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, nhất là khả năng giải quyết được các yêu cầu trong thực tiễn cuộc sống.

Để có thêm sản phẩm mới trong cuộc sống, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá, thành quả của dự án là nhờ giáo viên đã hỗ trợ, đóng góp giúp cho các học sinh nâng cao tinh thần, tạo ra sản phẩm có giá trị.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và để nâng cao hơn nữa chất lượng dự án, ông Nguyễn Minh yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp, tăng cường đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các em học sinh hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Ngoài ra, ngành giáo dục cũng lưu ý đến thanh niên độ tuổi học trung học phổ thông, bởi lứa tuổi này thường có khả năng sáng tạo cao, nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm, mô hình có thể ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Đây cũng là cơ sở, hành trang cho các em tiến bước xa hơn, là nguồn nhân lực tương lai của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm