Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương

NDO - “Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương” là thông điệp mà Diễn đàn Làm cha mẹ mong muốn được lan tỏa, sẻ chia mạnh mẽ. Diễn đàn là những trải nghiệm quý giá để các bậc cha mẹ có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc “sứ mệnh” làm cha mẹ của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu ý kiến tại diễn đàn.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, chiều ngày 11/6, tại Bình Dương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Cụm thi đua Đông Nam Bộ tổ chức Diễn đàn Làm cha mẹ với sự tham dự trực tiếp của đại diện các bộ, ngành, địa phương và hàng nghìn đại biểu tham dự trực tuyến ở các điểm cầu trên cả nước.

Diễn đàn Làm cha mẹ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu kết nối 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và phát trực tiếp trên các nền tảng xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Giáo dục Làm cha mẹ là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm của Đề án 938 nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ phù hợp theo từng độ tuổi, góp phần hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em.

Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương ảnh 1

Các đại biểu dự diễn đàn.

Theo đó, các cấp Hội sẽ tập trung vào các hoạt động với mục đích nhằm hướng đến việc xây dựng năng lực cho các cha mẹ, giúp họ có đủ kiến thức để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của con cái.

Tham dự Diễn đàn Làm cha mẹ, các đại biểu đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình nuôi dạy con cái, đồng thời lắng nghe các chuyên gia lĩnh vực giáo dục, gia đình và trẻ em chia sẻ về những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội, như: Trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong chăm sóc, điều trị sức khỏe tâm thần cho trẻ; bảo vệ trẻ em trước vấn nạn bạo hành, xâm hại; kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời đại công nghệ số…

Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương ảnh 2

Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ nội dung giáo dục làm cha mẹ.

Diễn đàn cũng là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các tỉnh, thành phố chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp phù hợp trong triển khai nội dung giáo dục làm cha mẹ, góp phần thực hiện hiệu quả nội dung chủ đề năm 2024-2025 của Đề án 938 “Giáo dục Làm cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”; lắng nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện cha mẹ và học sinh trên địa bàn tỉnh chia sẻ về những ưu tiên trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Dự và phát biểu ý kiến tại diễn đàn, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng Diễn đàn Làm cha mẹ thực sự là dịp rất tốt để cùng nhau thảo luận, sẻ chia về những kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm trong quá trình nuôi dạy con cái; những khó khăn, thách thức và các giải pháp tháo gỡ, giải quyết những thách thức đang đặt ra.

Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương ảnh 3
Trao tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấn mạnh “Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương” là thông điệp mà Diễn đàn Làm cha mẹ mong muốn được lan tỏa, sẻ chia mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tin tưởng, bằng kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia và sự tâm huyết, nhiệt tình tham gia, trao đổi của của các bậc phụ huynh, chị em hội viên, phụ nữ, Diễn đàn là những trải nghiệm quý giá để các bậc cha mẹ có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc “sứ mệnh” làm cha mẹ của mình.

Tại Diễn đàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021 nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các con được phát triển toàn diện trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình và toàn xã hội.