Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở T.Ư...
Phát biểu đánh giá kết quả cuộc thi, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Cuộc thi đã thu hút được hơn 700 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức giải đã chọn ra 130 tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ 3 năm 2013 - 2014 có nội dung bài dự thi khá phong phú, phản ánh đa dạng, sinh động các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, như gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, phẩm chất.
Các tác phẩm không chỉ mang tính phát hiện những điển hình có sức lan tỏa trong xã hội, nhiều tác phẩm giàu chất văn học, chi tiết sống động, hấp dẫn, bởi các tác giả đã bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngại khó khăn, vất vả để sáng tạo nên tác phẩm.
Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 19 tác giả. Tác phẩm “Học Bác, làm công bộc của dân” của tác giả Hoàng Tiến giành giải Nhất nói về đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND huyện, hiện là Bí thư Huyện ủy Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã làm tròn trách nhiệm là “công bộc của dân”. Bài viết đã khắc họa chân dung của một đồng chí lãnh đạo huyện luôn sâu sát với công việc, gần gũi với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân, quyết đoán đưa ra nhiều biện pháp phát triển kinh tế - xã hội giúp đời sống của người dân Tân Yên được nâng cao rõ nét.
Bài viết có đoạn: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền, Lê Ánh Dương và tập thể lãnh đạo huyện Tân Yên đã và đang hết lòng, hết sức làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cùng nhân dân chăm lo cho cái gốc vững để cây đời mãi mãi vững bền, xanh tươi, xứng đáng là người cán bộ của Ðảng, là công bộc của dân”.
Tại buổi lễ, các tác giả đoạt giải và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các tác phẩm dự thi phản ánh đã cùng tác giả giao lưu với các đại biểu; tâm sự những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn và những niềm vui khi thực hiện việc làm theo gương Bác. Tác giả Hoàng Tiến cho biết; Viết về gương một người cán bộ biết học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ là rất khó. Tuy nhiên người cán bộ mà biết nỗ lực học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác là điều thật đáng quý và những tấm gương đó sẽ có sức lan tỏa lớn trong xã hội giúp xây đắp lòng tin của người dân đối với Đảng. Tác giả Hoàng Tiến mong rằng ngày càng có nhiều tấm gương cán bộ nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ đó người cán bộ sẽ làm được nhiều công việc thiết thực cho nhân dân hơn.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoan nghênh sáng kiến và những nỗ lực trong việc tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến của Báo Nhân Dân. Đồng chí đánh giá, đây là cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng chí hoan nghênh và chức mừng các tác giả đạt giải cao trong cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mong muốn báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng tiếp tục bám sát cuộc sống, phát hiện nhiều tấm gương sáng của các tập thể và cá nhân để nêu gương cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú ý giới thiệu kinh nghiệm của các tập thể tổ chức tốt, có nhiều gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác. Nội dung các bài viết cần đa dạng hơn, giới thiệu được nhiều tấm gương ở các vùng miền đất nước, ở nhiều lĩnh vực, cương vị công tác khác nhau, nhất là trong các tầng lớp thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.
Kết thúc buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục phát động Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ 4 (2014-2015), trên Báo Nhân Dân. Chủ đề của cuộc thi viết là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Lời phát động nhấn mạnh: “Cuộc thi viết lần này, nhằm phát hiện, cổ vũ, động viên những tấm gương sáng trong nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nói đi đôi với làm, nhất là những việc đã hứa với dân, có lợi cho dân. Đặc biệt là biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiên phong trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một thứ chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”; phát hiện, nhân rộng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng, để “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” như mong muốn của Bác Hồ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân”.
CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
Giải nhất: Hoàng Tiến, tác phẩm: Học Bác, làm công bộc của dân.
Giải nhì: Quốc Hồng, tác phẩm: Chim đầu đàn trên núi Pạc Bo; Dương Văn Hải, tác phẩm: Mẹ Phúc; Nguyễn Khôi, tác phẩm: Hết mình vì biển, đảo Trường Sa.
Giải ba: Khúc Hồng Thiện, tác phẩm: Người bắc cầu ca dao; Hương Giang, tác phẩm: Người "đánh thức" đồi hoang; Hà Hương, tác phẩm: "Hạt giống đỏ" của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm hình sự; Cao Năm, tác phẩm: Chủ tịch xã không có đơn kiện; Vũ Lâm, tác phẩm: Đồn biên phòng vì dân.
Giải khuyến khích: Lê Tuấn Anh, tác phẩm: Lăn xả vào "điểm nóng"; Lê Viết Ngụ, tác phẩm: Bí thư "tự làm khổ mình"; Lê Đức Nghĩa, tác phẩm: Vươn lên đỉnh vinh quang từ đôi nạng gỗ; Văn Bắc, tác phẩm: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"; Trường Sơn, tác phẩm: Người góp công làm cầu nối hợp tác Việt Nam - Thái-lan; Tiểu Phương, tác phẩm: Ngày thứ bảy vì dân ở Di Linh; Lê Huy Chung, tác phẩm: Hành trình đi tìm đồng đội; Hồ Duy Ngợi, tác phẩm: Ông Nhẫn "gàn"; Ngô Minh Bắc, tác phẩm: Lộc non rừng đầu nguồn; Đặng Văn Bường, tác phẩm: Đại đức Thạch Sa Vane làm theo gương Bác.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.
Trao giả Ba cho các tác giả đoạt giải
Trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.