Phát huy trí tuệ, tạo sức bật mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026

Sáng 20/12, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu trong toàn lực lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo công tác Cảnh sát biển năm 2025 nêu rõ, năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2025, nổi bật là:

10.jpg
Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu trong toàn lực lượng.

Cảnh sát biển Việt Nam đã nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách sát thực, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ.

Các đơn vị trong toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" có nhiều chuyển biến tích cực; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

3.jpg
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Đã điều động, sử dụng 615 lượt tàu, 230 lượt xuồng hoạt động trên các vùng biển, đi được hơn 600.000 hải lý an toàn. Tiếp nhận và xử lý trên 300 thông tin; điều động 36 lượt tàu, 12 lượt xuồng, 12 lượt xe ô-tô, huy động 1.008 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 48 nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và chữa cháy rừng. Kết quả: Cứu được 99 người dân, 6 phương tiện; phát hiện, kiểm tra bắt giữ 57 vụ/65 tàu cá vi phạm nghiêm trọng về IUU.

Trong công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Cảnh sát biển Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức thành công Đại hội các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI; triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng; triển khai thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo…

2.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trong năm 2025, toàn lực lượng tổ chức bắt giữ, điều tra, xử lý 1.536 vụ/2.057 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật, tang vật trên 1,5 triệu lít dầu DO, hơn 20kg cần sa và nhiều tang vật khác; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính khoảng 77 tỷ đồng.

Đồng thời, đã bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất hậu cần, vật tư, kỹ thuật và lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Theo dõi, giám sát, đôn đốc hoàn thành 8 dự án xây dựng cơ bản; triển khai các dự án đóng mới tàu TT-400, TT-1500, tàu SAR, tàu tuần tra từ các nguồn vốn. Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tích cực, chủ động, tham mưu tổ chức, triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Cảnh sát biển góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phối hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức thành công 2 chuyến tuần tra chung đấu tranh phòng, chống tội phạm; một chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Đón tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, Philippins sang thăm, giao lưu, luyện tập chung với Cảnh sát biển Việt Nam; đưa tàu Cảnh sát biển Việt Nam đi thăm, làm việc, luyện tập chung với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippine, Nhật Bản, Cảnh sát biển Indonesia; cử 5 cán bộ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và 2 cán bộ sang làm việc tại Trung tâm Chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC).

5.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Cảnh sát biển Việt Nam đã công bố và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh: Năm 2026, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Vì vậy, toàn lực lượng cần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu tạo sức bật mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2026 với kết quả cao hơn năm 2025.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, công tác nắm, dự báo tình hình; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ chống IUU.

Tăng cường nắm, quản lý tốt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Tiếp tục thực hiện các chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân; Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo đạt hiệu quả thiết thực.

6.jpg
Tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể.

Triển khai hiệu quả Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo. Bảo đảm tiêu chuẩn, vật chất, trang bị hậu cần theo quy định; nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe bộ đội. Tổ chức sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao tàu thuyền, trang bị kỹ thuật sửa chữa định kỳ, đột xuất và theo Đề án 324-KT. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ 3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số...

Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Cảnh sát biển Việt Nam về việc tổ chức Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch Đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

8.jpg
Trao Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Cảnh sát biển Việt Nam đã công bố và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời công bố các quyết định khen thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng của năm 2025.

Cùng với đó, năm 2025, một tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, sáu tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 6 tập thể được tặng Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam và 76 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

Dịp này, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 trong toàn lực lượng, với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm