Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới

Tại cuộc gặp hơn 50 tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là liên tục trong 20 năm qua, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế khá cao, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân 7%/năm, riêng năm 2005 và 2006 tăng hơn 8%/năm. Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao nền kinh tế thế giới.

Ðến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 dự án và tổng số vốn đăng ký hơn 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam thu hút 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế-thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.

Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Ðông-Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam giữa tháng 12-2006, số vốn cam kết hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà các nhà tài trợ dành cho Việt Nam trong năm 2007 đạt con số 4,44 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Ðây là sự công nhận thành tựu đổi mới của Việt Nam và sự tin tưởng vào Việt Nam của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh rằng, với sự ổn định chính trị và xã hội, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững chắc hơn, nền dân chủ của Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và ngày càng được tăng cường, nhân dân Việt Nam vui mừng về thành tựu của đất nước, tin tưởng đường lối và chính sách phát triển của Ðảng và Nhà nước. Ðời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Ðồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Các tổng giám đốc đều đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong 20 năm đổi mới, đồng thời bày tỏ mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Các tập đoàn như Tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sĩ, Tập đoàn Metro... đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại với báo chí quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, phấn đấu GDP tăng bình quân 8%/năm giai đoạn 2006-2010 và bình quân GDP đầu người năm 2010 sẽ đạt 1.100-1.200 USD, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật một loạt vấn đề như: sự thay đổi khí hậu, tình trạng đói nghèo trên toàn cầu và những biện pháp giúp thu hẹp khoảng cách ngày càng tăng giữa những nước phát triển và đang phát triển do quá trình toàn cầu hóa.

Về tình hình cụ thể tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện thể chế để phù hợp hơn yêu cầu của kinh tế thị trường và đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như của WTO; cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, thiết lập môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng, cạnh tranh cho mọi thành phần kinh tế, bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; xây dựng nhà nước pháp quyền, bao gồm vấn đề xây dựng luật pháp, cải cách hành chính, kiên quyết chống tham nhũng; thực hiện phát triển bền vững với ba trụ cột là tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao báo chí quốc tế phản ánh khá sôi động và khách quan công cuộc đổi mới mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua.

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thụy Sĩ (Credit Suisse), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận thu xếp vốn giữa ngân hàng này với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vay 700 triệu USD để phát triển các cơ sở đóng tàu và các ngành công nghiệp phụ trợ đáp ứng nhu cầu đóng tàu trong và ngoài nước, với trị giá hợp đồng hơn sáu tỷ USD. Ðồng thời, Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay một tỷ USD để đầu tư dự án phát triển đội tàu vận tải biển, xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác phục vụ hoạt động kho bãi kết nối vận tải giữa các vùng kinh tế.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF. Tại buổi tiếp, Giáo sư Soáp bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đánh giá cao những thành tựu kinh tế Việt Nam. Ông hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Ðoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị hằng năm WEF lần này và coi đây là thành công của hội nghị.

Giáo sư cho rằng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội và các tập đoàn lớn trên thế giới hiện rất quan tâm tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Giáo sư cho biết, hội nghị hằng năm lần tới của WEF có thể tổ chức tại châu Á, trong đó Việt Nam có thể được lựa chọn tổ chức diễn đàn khu vực và hoạt động của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Tối 26-1 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên toàn thể đặc biệt kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN.

Có thể bạn quan tâm