Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về xử lý vướng mắc trong quá trình hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Những khó khăn, vướng mắc của các địa phương hiện nay là nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các địa phương đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Theo báo cáo của các địa phương, số vốn hỗ trợ chủ yếu là để cải tạo, sửa chữa hạ tầng, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, trường hợp bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thì phải thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công.

Thời gian thực hiện chỉ còn hơn một năm, nếu thực hiện các thủ tục và giải ngân ngân sách trung ương hỗ trợ sắp xếp đơn vị hành chính theo quy trình Luật Đầu tư công thì rất khó khăn, không hoàn thành được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nêu rõ tinh thần là chỉ hỗ trợ theo đúng định mức đã được quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nêu ý kiến và có các chỉ đạo cụ thể về từng nội dung, nhiệm vụ đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành hữu quan trong tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự, thủ tục, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

★ Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên Quân giải phóng Vương quốc Maroc Mustapha El Ktiri, cùng Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng chào đón Cao ủy cùng các thành viên trong đoàn đã tới Việt Nam, đúng dịp nhân dân Hà Nội vừa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Cao ủy Mustapha El Ktiri đã tạo những điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Maroc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 29/5 đến 3/6/2024; nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên tổ chức thành công hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi, quan hệ Việt Nam-Maroc” tại trụ sở cơ quan Cao ủy.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định: Việt Nam và Maroc tuy cách xa về mặt địa lý nhưng lại gần gũi về mặt lịch sử và cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập, tự chủ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên và luôn trân trọng tình cảm chân thành, sự ủng hộ và đồng hành trong gian khó mà Vương quốc và nhân dân Maroc đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như sự ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nhấn mạnh những điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập và mối quan hệ bền chặt Việt Nam-Maroc, ông Mustapha El Ktiri khẳng định, hai nước có cơ sở vững chắc để phát triển, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam-Maroc và bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng hướng tới nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, tăng cường trao đổi những kinh nghiệm, góp phần đưa hai đất nước Việt Nam và Maroc phát triển cùng với thế giới, song vẫn giữ vững độc lập tự chủ.

★ Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Đông Nam Bộ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hội thảo đặt ra nhiều vấn đề hay, rất có giá trị, trong đó có nhiều ý kiến và nhiều bài viết tập trung đi sâu vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cơ bản để chúng ta nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước, chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về xây dựng, hoàn thiện giá trị nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi con người tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, cường thịnh. Chúng ta tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, Đông Nam Bộ nói riêng, đồng thời tiếp tục chăm lo xây dựng môi trường đời sống văn hóa, trước hết là xây dựng môi trường văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức luôn giữ gìn phẩm hạnh của mình, sống trung thực, chân thành làm việc liêm chính, luôn ý thức giữ gìn nhân cách, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì dân tộc, đất nước...

★ Chiều 16/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2024.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng hoàn thiện, do đó trẻ em ở mọi vùng miền được chăm lo toàn diện hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác chăm lo cho trẻ em ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đóng góp một phần trong thành tựu chung để chăm lo, chăm sóc cho trẻ em.

Hoan nghênh những kết quả mà Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đạt được, Phó Chủ tịch nước mong muốn, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần đưa ra những giải pháp để nâng cao vị thế, uy tín của mình để phù hợp bối cảnh, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời cần xây dựng, hình thành những mô hình tiêu biểu để hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em.

Đồng chí lưu ý, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần nắm rõ về tình hình của trẻ em Việt Nam hiện nay, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện; dự đoán những khó khăn về tình hình kinh tế-xã hội của năm tới sẽ tác động tới công tác vận động hỗ trợ, tác động tới trẻ em ra sao để đưa ra các chỉ tiêu, phương hướng thích hợp. Ngoài ra, cần đổi mới về hình thức, nội dung, tạo được sự lan tỏa của hoạt động trong thời gian tới nhằm có thêm được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ ở trong nước và nước ngoài, góp phần chăm lo cho trẻ em ngày một tốt đẹp hơn.

★ Ngày 16/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh khẳng định, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị-xã hội, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; có nhiều hoạt động thiết thực, sát cơ sở, mang lại hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; đồng thời, bày tỏ xúc động trước hành động rất nhân văn, ý nghĩa của Hội, đó là nhận đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.

Đồng chí mong muốn, với tài năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, làm tốt các nhiệm vụ được giao.