Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 1/3, tại Hà Nội, Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban tháng 2 do Tổng cục Chính trị tổ chức.

 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu kết luận hội nghị, Ðại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất.

Về nhiệm vụ công tác tháng 3 tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị nghiêm túc quán triệt, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Ðảng, công tác chính trị, trọng tâm là: Chỉ đạo tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tập trung giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống đơn vị cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022, bảo đảm chất lượng huấn luyện ngay từ tuần đầu, tháng đầu; xây dựng Ðề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng  toàn  dân,  gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; hoàn thiện kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương...

* Chiu 1/3, Phó Ch tch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì cuộc làm việc giữa Ðoàn Giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ðức Hải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm rõ cơ sở dự báo các căn cứ lập quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp cũng như chất lượng các quy hoạch; đánh giá cách thức rà soát, điều chỉnh, thống nhất các quy hoạch ngành với quy hoạch quốc gia.

Ðồng chí đề nghị bộ cần báo cáo rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong luật, chính sách, pháp luật về quy hoạch, phân tích nguyên nhân để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng quy hoạch.

Sáng cùng ngày, làm việc với Bộ Giao thông vận tải cùng về nội dung nêu trên, đồng chí Nguyễn Ðức Hải đề nghị lãnh đạo bộ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, có báo cáo giải trình đầy đủ hơn; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành; đánh giá và khẳng định chất lượng của các quy hoạch do bộ ban hành, tính thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch khác, nhất là các quy hoạch có liên quan đất đai, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng… Các đề nghị của Bộ Giao thông vận tải sẽ được nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phân cấp điều chỉnh, xác định thẩm quyền, khắc phục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch.