Hoài Nhơn khai thác thế mạnh từ thủy sản

Thời gian qua, huyện Hoài Nhơn đã khuyến khích ngư dân phát triển đa nghề và chuyển đổi nghề theo hướng khai thác xa bờ, đánh bắt hải sản xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao. Ðồng thời tích cực chuyển đổi các diện tích lúa nhiễm mặn cho năng suất kém, đất cát ven biển để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm theo hướng công nghiệp.

Phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, trong những năm qua, huyện Hoài Nhơn đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của cảng cá Tam Quan, thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu, thuyền, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đánh bắt hiện đại, công nghệ mới. Toàn huyện có 2.306 tàu, tăng 359 tàu so với cùng kỳ, tổng công suất 112.237 CV, trong đó có 29% tàu hoạt động kiêm nghề. Ước tính sản lượng khai thác cả năm gần 30 nghìn tấn, trong đó cá ngừ đại dương gần 3.000 tấn. Các dịch vụ hậu cần nghề cá, như thu mua, chế biến hải sản, xây dựng những mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản được tổ chức tốt đạt hiệu quả cao.

Chính vì vậy, ngư nghiệp của Hoài Nhơn đã có bước phát triển mạnh cả về khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Trong hơn 470 ha mặt nước nuôi thủy sản nước lợ và nước ngọt, năm 2008, thu hoạch được 1.223 tấn tôm và 674 tấn cá nước ngọt. Hiện đang khảo sát quy hoạch tổng thể vùng nuôi cá nước ngọt tập trung dọc sông Xưởng 250 ha, trong đó quy hoạch nuôi chi tiết giai đoạn 1 là 115 ha ở xã Hoài Tân và Hoài Thanh Tây.

Mặt khác, nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, các đơn vị cá nhân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy, hải sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ngoài Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn, toàn huyện có tám trạm thu mua cá ngừ đại dương, 19 cơ sở chế biến nước mắm, 17 cơ sở chế biến cá chuồn, cá cơm, sơ chế hàng khô xuất khẩu. Nhiều sản phẩm hải sản chế biến của Hoài Nhơn được người tiêu dùng tín nhiệm, nhất là cá ngừ đại dương phi lê hun khói, da cá nhám, khô mực, vi cước cá... Ngoài ra còn có 48 cơ sở mua bán ngư lưới cụ, thiết bị máy, sản xuất đá lạnh, gas và dịch vụ thiết yếu phục vụ tàu, thuyền đánh bắt hải sản. Góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở các địa phương ven biển. Bên cạnh đó, huyện cũng đã quy hoạch khu chế biến tập trung ở xã Tam Quan Bắc để di dời các cơ sở chế biến hải sản trong khu dân cư và thu hút các cơ sở mới vào đầu tư chế biến.

Việc đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cảng cá Tam Quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư với tổng số vốn là 28 tỷ đồng đã hoàn thành xong giai đoạn 1, bảo đảm cho 1.000 tàu neo đậu trong mùa mưa bão và đang tiến hành thực hiện giai đoạn 2, hạng mục đê chắn cát ngăn sóng, dài khoảng 450 m, kinh phí hơn 27,4 tỷ đồng, do Công ty cổ phần xây dựng PUSCO đảm nhiệm thi công, hiện đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Công trình này đã giúp cho ngư dân có chỗ neo đậu tàu an toàn trong mùa mưa bão và giúp việc tiêu thụ sản phẩm khai thác được thuận lợi.

Cùng với sự hỗ trợ từ phía Nhà nước ngư dân huyện Hoài Nhơn cũng tích cực chủ động việc tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư mua sắm tàu thuyền, trang thiết bị phục vụ công tác khai thác thủy sản. Trong năm 2008, tàu khai thác hải sản ở huyện Hoài Nhơn tăng 359 chiếc, đóng mới 19 tàu đánh cá, và mua từ nơi khác về 15 chiếc, nâng tổng số tàu, thuyền đánh cá của huyện lên 2.306 chiếc với tổng công suất hơn 112.000 CV, trong đó 70% tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ.

Cùng với việc khai thác và đánh bắt thủy sản, khoảng năm năm trở lại đây, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở Hoài Nhơn cũng có xu hướng phát triển mạnh nhất là phong trào nuôi tôm. Các hộ gia đình đã biết tận dụng mặt nước lợ ven biển và một số diện tích lúa nhiễm mặn để đầu tư xây dựng trang trại và bể sản xuất tôm giống.

Trong thời gian tới, huyện Hoài Nhơn phấn đấu nâng mức tăng trưởng kinh tế thủy sản hơn 7,5%/năm, đưa kinh tế thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ðể thực hiện được mục tiêu này, huyện Hoài Nhơn đang kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn giúp ngư dân nâng cao nhận thức về quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm. Tổ chức sản xuất sản phẩm sạch, giống sạch, xây dựng vùng nuôi an toàn.

Hiện nay, huyện Hoài Nhơn đã và đang khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn khai thác xa bờ, nhất là câu cá ngừ đại dương xuất khẩu. Phát triển nghề chế biến hải sản truyền thống và tạo nghề cho phù hợp với thị trường. Năm 2008, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp ở Hoài Nhơn chiếm 46% trong GDP. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 12%, ngư nghiệp đang dần phát huy thế mạnh và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Ðịnh nói chung tăng tốc.

      TẤN DŨNG
      (Bình Ðịnh)

Có thể bạn quan tâm