Hoà nhạc di sản thế giới lần thứ 3 tại Huế

Đây là buổi hoà nhạc do Uỷ ban hoà nhạc di sản thế giới, phối hợp với Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh TT-Huế, Đại sứ quán Nhật Bản...tổ chức, với sự tham gia của khoảng 400 khán giả Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện phía Nhật Bản tham gia buổi hoà nhạc gồm: Dàn nhạc Tokyo New City, do nhạc trưởng Akira Naito, đạo diễn âm nhạc của giàn nhạc thành lập năm 1990. Togi Hideki – thành viên của gia đình Togi, một gia đình có  truyền thống về âm nhạc Gagaku của Nhật Bản, một thể loại nhạc đã tồn tại 1.300 năm từ thời Nara đến nay.

Đại diện phía Việt Nam là Dàn nhạc Nhã nhạc cung đình và Đoàn Múa cung đình của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.      

Các nghệ sĩ hai nước lần lượt giai lưu, trình diễn các tiết mục: Chiều chiều, Lý ngựa Ô (ca Huế); Chầu văn Cảnh đẹp Huế đô; Tam Luân Cửu Chuyển; mười Bản Ngự (nhã nhạc); múa Lục Cúng Hoa Đăng (múa cung đình). Hợp tấu dàn nhạc Tokyo New City với:  "Holberg Suite" Allegro vivace; Andante espressivo; Allegro con brio; "TRIPTYQUE for String Orchetra"...Các nghệ sỹ Togi gồm: "Con đường biển xanh"; Tôi với bạn;  Âm thanh ánh sáng; “Ba ngôi sao"; “Truyền thuyết chim phượng hoàng".

Đặc biệt, lần đầu tiên, các nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, cùng Dàn nhạc Tokyo New City, ba thành viên của gia đình Togi đã cùng trình diễn chung hai tác phẩm do Togi Hideki sáng tác gồm: "Sekai isan" no tabi và Furasato.

Theo ông Mitsuo Sakaba - Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,  đây là buổi hoà nhạc được thực hiện với mục đích nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao lưu giữa Nhật Bản và các nước khu vực Mê Công nhân năm giao lưu Nhật Bản – Mê Công.

Trước đó, Dàn nhạc Tokyo New City cùng nghệ sĩ violin Kawashima Narimichi đã có một buổi công diễn nhạc giao hưởng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và Uỷ ban hoà nhạc di sản thế giới đã trích một phần lợi nhuận từ đêm diễn này để tặng cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế để góp phần bảo tồn nhã nhạc.

Có thể bạn quan tâm