Hỏa hoạn làm 10 người thiệt mạng ở miền đông nước Mỹ

Ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm tại ngôi nhà ở Nescopeck, một thị trấn ở phía đông bắc của bang Pennsylvania, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Pennsylvania, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. (Ảnh: Bloomsburg/AP)
Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Pennsylvania, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. (Ảnh: Bloomsburg/AP)

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 5/8 tại một ngôi nhà ở bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ.

Cảnh sát bang cho biết, ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm cùng ngày tại ngôi nhà ở Nescopeck, 1 thị trấn ở phía đông bắc của bang Pennsylvania. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.

Các hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy, ngôi nhà 2 tầng đổ nát với những bức tường cháy đen.

Ba trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi. Trong khi đó, các nạn nhân khác có độ tuổi từ 19 đến 79 tuổi. Ba người lớn đã thoát khỏi đám cháy.

Báo New York Times đưa tin, lính cứu hỏa Harold Baker của Công ty cứu hỏa tình nguyện Nescopeck là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường.

Hầu hết những nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là người thân của ông Baker, trong đó có 2 người con, một người 19 tuổi và một người 22 tuổi.

Các đơn vị K9 thuộc Mật vụ Mỹ đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.