Hỗ trợ thí sinh khó khăn vùng sông nước Cà Mau

NDO -

Chiều 5/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh hỗ trợ hơn 530 thí sinh thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, không để thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp vì khó khăn kinh tế...

Tỉnh đoàn Cà Mau ra mắt đội tình nguyện “tiếp sức mùa thi”.
Tỉnh đoàn Cà Mau ra mắt đội tình nguyện “tiếp sức mùa thi”.

Các học sinh được hỗ trợ thuộc 27/32 trường THPT trong toàn tỉnh. Nguồn hỗ trợ được vận động từ cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh. 

Ngoài hơn 530 học sinh nêu trên, toàn tỉnh Cà Mau còn hàng nghìn thí sinh được hỗ trợ suất ăn, ở miễn phí; hỗ trợ phương tiện đi lại, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay cho các thí sinh khó khăn và các thí sinh có nhu cầu...

Hỗ trợ sĩ tử khó khăn vùng sông nước Cà Mau -0
 Lực lượng tình nguyện Tỉnh đoàn Cà Mau chuẩn bị các dụng cụ phòng dịch, hỗ trợ thí sinh.

Song hành hoạt động hỗ trợ nêu trên, Cà Mau cũng thành lập 24 đội hình tiếp sức mùa thi tại 18 điểm thi trong toàn tỉnh với hàng trăm tình nguyện viên. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn phòng thi, đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát vật dụng học tập, dụng cụ phòng dịch hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí hoặc giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, áo mưa; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi vào phòng thi…

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Cà Mau có hơn 10.900 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.270 thí sinh so năm 2020. Phục vụ 18 điểm thi toàn tỉnh, Cà Mau điều động hơn 1.700 cán bộ làm nhiệm vụ trong hội đồng thi và các ban của hội đồng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021