Hỗ trợ thanh niên Việt Nam tham gia các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

NDO -

Ngày 22/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNESCO Việt Nam) giai đoạn 2021-2025. 

Đồng chí Bùi Quang Huy và ông Christian Manhart trao đổi biên bản Thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.
Đồng chí Bùi Quang Huy và ông Christian Manhart trao đổi biên bản Thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.

Dự và đồng chủ trì buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam. 

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, 2 bên sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý có việc thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy bình đẳng giới, định hướng phát triển thế hệ trẻ gắn với xây dựng xã hội hòa bình, bền vững.

Ngoài ra, 2 bên cũng sẽ hỗ trợ nhau trong tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính, kiến thức hôn nhân, gia đình cho thanh niên; trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho tuổi trẻ Việt Nam; kết nối các nguồn lực, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, các mô hình “Vườn ươm tài năng khoa học, công nghệ”, các khóa học, hoạt động trải nghiệm khoa học cho thanh thiếu nhi tại Việt Nam.

Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng về thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn mạng trong thanh niên; hỗ trợ sự tham gia của giới trẻ trong công cuộc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, nhất là tại các Thành phố Sáng tạo của UNESCO; thúc đẩy các chương trình giáo dục di sản, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số… 

Được biết, Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNESCO Việt Nam sẽ có hiệu lực từ nay đến ngày 31/12/2025.