Hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Thái Nguyên

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho đại diện xã Linh Thông (Ảnh: VSS).
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho đại diện xã Linh Thông (Ảnh: VSS).

Ngày 25/8, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Huyện ủy Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tổ chức ký biên bản ghi nhớ về việc kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025.

Biên bản ghi nhớ tập trung về việc kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông, trong công tác giảm nghèo. Mục tiêu chung tay cùng địa phương triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; cổ vũ, động viên tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới của địa phương.

Đồng thời, hai bên triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hỗ trợ xã Linh Thông, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thế Mạnh nhấn mạnh, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP những năm gần đây của tỉnh luôn được duy trì, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định...

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực song tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững được ký kết lần này sẽ mang đến nguồn lực quan trọng giúp người nghèo tại đây ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp địa phương trở thành huyện phát triển khá. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn cả nước theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (Chỉ thị số 05).

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, bên cạnh việc chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể như: Hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo; ủng hộ, giúp đỡ người dân các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh…

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” mà ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lựa chọn kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Đây là một địa phương với 90% dân số là người dân tộc thiểu số; có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo rất cao; đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, rất cần được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng như huyện Định Hóa, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ sự cảm động khi được đón nhận nghĩa cử cao đẹp, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh đã trao biểu trưng tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa trị giá 300 triệu đồng; 30 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện; 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Linh Thông.

Cùng ngày, đoàn công tác của Đảng ủy Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De (xã Phú Đình), thuộc Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.

Linh Thông là xã nằm ở phía bắc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Xã được chia thành 14 chi bộ Đảng và 9 thôn bản.Trên địa bàn xã có 3 trường học, 1 trạm y tế xã.

Tính đến 31/12/2021, tổng số dân trên địa bàn xã là 3.020 khẩu. Có 737 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số, chiếm 90% trên toàn xã, Trong đó, gồm 7 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, H’Mông, San Chí (Sán Chỉ), Nùng, Dao, Mường. Tỷ lệ hộ nghèo 31,19%, hộ cận nghèo là 29,17%. Nhân dân ở đây sinh sống chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp, chiếm 95%.