Thái Nguyên : Xã nghèo giảm nhanh

NDO - NDĐT- Sau 5 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng kể trong quá trình giảm nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm nhanh từ 26,8% năm 2005 xuống còn 10,8% năm 2010. Trung bình mỗi năm giảm được 3,21% hộ nghèo, tương ứng với 37.448 hộ đã thoát nghèo. Qua đánh giá hiệu quả tại các xã 135, đã có 10.078 hộ thoát nghèo trong 5 năm qua, tương đương với 26,2%.

Như vậy, tốc độ giảm nghèo tại các xã 135 nhanh hơn so với tốc độ giảm nghèo chung. Có được kết quả trên là do tác động tích cực của các chính sách, dự án giảm nghèo, từng bước làm thay đổi cơ bản bộ mặt nhiều vùng nông thôn miền núi. Đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước tới chính sách an sinh xã hội, phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn.