Thái Nguyên nhận 60 tỷ đồng Quỹ xóa đói, giảm nghèo từ các tổ chức phi Chính phủ

Ngày 8-2, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác đối ngoại nhân dân và sự phối hợp trong công tác xóa đói, giảm nghèo thông qua các dự án tài trợ phi Chính phủ. Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã báo cáo với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2008 phương hướng năm 2009. Thông qua LHCTCHN

Việt Nam, năm 2008, tỉnh Thái Nguyên đã nhận hơn 60 tỷ đồng từ các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam thay mặt đoàn ghi nhận sự hợp tác, tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên trong công tác giải ngân các nguồn vốn viện trợ đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ kinh phí để phát triển các làng nghề và sản xuất chè cao sản. LHCTCHN Việt Nam sẽ chọn tỉnh Thái Nguyên làm mô hình điểm xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn vốn hỗ trợ của nước ngoài.

Cùng ngày, LHCTCHN Việt Nam tổ chức cho hơn 100 cán bộ về nguồn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Ðịnh Hóa và di tích nơi ra đời Ủy ban Hòa bình Việt Nam (cơ quan tiền thân của LHCTCHN Việt Nam) tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa.