Hỗ trợ cây trồng rừng và gạo cho người dân vùng thủy điện huyện Nam Trà My

NDO - Sáng 5/12, Ủy ban nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam phối hợp Nhà máy thủy điện Nước Biêu trao cây trồng rừng và hỗ trợ gạo cho người dân sinh sống ở khu vực nhà máy thủy điện. Đây là xã đầu tiên của huyện miền núi Nam Trà My thực hiện chính sách hỗ trợ sinh kế lâu dài cho bà con khu vực có công trình, nhà máy thủy điện.
0:00 / 0:00
0:00
Hỗ trợ gạo và cây trồng rừng giúp bà con vùng thủy điện ổn định cuộc sống và bảo vệ rừng tốt hơn.
Hỗ trợ gạo và cây trồng rừng giúp bà con vùng thủy điện ổn định cuộc sống và bảo vệ rừng tốt hơn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trà Cang và đại diện Nhà máy thủy điện Nước Biêu đã trao 6.000 cây quế cho 30 hộ và hỗ trợ 160kg gạo cho 16 hộ dân thôn 3, xã Trà Cang. Đây là các hộ dân đồng bào Xơ-đăng đang sinh sống xung quanh Nhà máy thủy điện Nước Biêu.

Sau khi nhận gạo bà con có thêm lương thực phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Đồng thời, nhận hỗ trợ cây trồng, người dân sẽ trồng rừng trên diện tích của gia đình, trồng bổ sung các cây rừng bị hư hại.

Hỗ trợ cây trồng rừng và gạo cho người dân vùng thủy điện huyện Nam Trà My ảnh 1

Trao cây quế cho các hộ dân sống quanh vùng có nhà máy thủy điện.

Được hỗ trợ gạo và cây giống trồng rừng, chị Nguyễn Thị Băng ở thôn 3 xã Trà Cang mừng vì đã có cây giống trồng quanh vườn nhà. Chồng mất sớm, 4 mẹ con chị sống nhờ vườn quế nhỏ và gần sào ruộng quanh nhà. Làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống cho các con, chị mong hỗ trợ cây giống trồng mở rộng vườn quế quanh ruộng của mình.

“Không có tiền mua đâu nên được tặng cây mình mừng. Cây quế mình sẽ trồng dặm trong vườn, trồng xung quanh ruộng nữa sau có quế bán thêm tiền. Trước đây có trồng cây giổi nhưng chết hết rồi. Ở đây trồng quế hợp hơn”, chị Băng bày tỏ niềm vui.

Hỗ trợ cây trồng rừng và gạo cho người dân vùng thủy điện huyện Nam Trà My ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đỗ Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cho biết, người dân sinh sống quanh lưu vực, tuyến sông, suối và lòng hồ các công trình thủy điện chịu tác động một phần khi các dự án, nhà máy xây dựng, hoạt động. Chính quyền địa phương, đơn vị hỗ trợ nhân dân lưu vực thủy điện giúp bà con ổn định cuộc sống, cùng tham gia bảo vệ, gìn giữ rừng dài lâu.

“Hỗ trợ gạo để bà con có thêm lương thực trang trải trong nhà, hỗ trợ cây trồng vườn, rừng giúp bà con có ý thức hơn trong gìn giữ, bảo vệ rừng. Từ đó họ sống nhờ vào rừng nhiều hơn. Chính sách hỗ trợ này được thực hiện lâu dài sẽ tốt cho bà con, địa phương vùng núi ở đây”, đồng chí Nguyễn Đỗ Trí khẳng định.