Mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng luôn rình rập, đe dọa “lá phổi xanh” của đất nước. Từ miền núi phía bắc với những cánh rừng phòng hộ, đặc dụng, đến đô thị có rừng đan xen khu dân cư, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tinh thần chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, cùng với việc củng cố hạ tầng và nâng cao nhận thức cộng đồng, là những giải pháp then chốt đang được các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt.
Chủ động phòng ngừa, bốn tại chỗ là kim chỉ nam
Tại nhiều địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được triển khai rốt ráo ngay từ đầu mùa khô.
Tỉnh Tuyên Quang, nơi Hạt Kiểm lâm khu vực IV đang quản lý hơn 60.490 ha rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất đang căng mình giữ bình an cho từng tán cây.
Ông Kim Ngọc Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực IV, cho biết, đơn vị đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã và các chủ rừng rà soát, củng cố toàn bộ 8/8 phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, các phương án này được hướng dẫn lập chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân.
Kinh nghiệm quý báu được rút ra từ xã Chiêm Hóa-điểm sáng nhiều năm liền về phòng cháy chữa cháy rừng là phương án phải sát thực tiễn.
Trước khi xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy các địa phương tiến hành đánh giá hiện trạng rừng, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, tình hình thời tiết.
Trước khi xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy các địa phương tiến hành đánh giá hiện trạng rừng, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, tình hình thời tiết.
Trước khi xây dựng, địa phương tiến hành đánh giá hiện trạng rừng, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, tình hình thời tiết và thống kê các vụ cháy trước đó.
Nhờ vậy, phương án luôn cụ thể tới từng khu rừng, từng thôn bản, dễ triển khai và dễ giám sát.
Một yếu tố then chốt khác là phát huy tối đa lực lượng tại chỗ. Với đặc thù rừng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng thôn bản chính là điểm tựa quan trọng, giúp phát hiện sớm và dập tắt ngay khi đám cháy còn nhỏ.
Các xã đều kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững, thành lập các tổ, đội cơ động bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm.
Nhờ sự chủ động này, từ đầu năm 2025 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực IV đã phát hiện và xử lý kịp thời 2 vụ vi phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng.
Nguy cơ cháy rừng đang ở mức cảnh báo cao và nguy hiểm (cấp III đến cấp IV) tại nhiều khu vực, nhất là ở các diện tích rừng già, rừng đặc dụng, rừng bạch đàn, tre nứa có lớp thực bì dày.
Nguy cơ cháy rừng đang ở mức cảnh báo cao và nguy hiểm (cấp III đến cấp IV) tại nhiều khu vực, nhất là ở các diện tích rừng già, rừng đặc dụng...
Nguy cơ cháy rừng đang ở mức cảnh báo cao và nguy hiểm (cấp III đến cấp IV) tại nhiều khu vực, nhất là ở các diện tích rừng già, rừng đặc dụng...
Tại Bắc Ninh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh dự báo toàn bộ các xã, phường có rừng đều nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp nguy hiểm, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 19 giờ.
Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt vùng trọng điểm dễ cháy, bố trí lực lượng canh phòng, thường trực phòng cháy theo quy định, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy để dập tắt ngay khi mới phát sinh.
Việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định về sản xuất trên đất rừng, phát, đốt, cải tạo rừng đúng quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng là nhiệm vụ được các cấp chính quyền đẩy mạnh.
Ông Nguyễn Văn Điệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), khẳng định nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng của người dân đã nâng lên rõ rệt, tuy nhiên, vẫn còn những hành vi thiếu ý thức như đốt vàng mã, thanh thiếu niên vào rừng ngắm cảnh, khiến nguy cơ cháy rừng vẫn tiềm ẩn. Do đó, công tác tuần tra liên tục là bắt buộc.
Những giải pháp đột phá về hạ tầng
Thực tế công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại nhiều nơi đang gặp phải những thách thức rất lớn, không chỉ đến từ yếu tố thời tiết cực đoan mà còn từ sự xuống cấp của hạ tầng.
Tại Hà Nội, báo cáo của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho thấy, 5 tuyến đường phòng cháy chữa cháy rừng tại hai xã Kim Anh và Trung Giã, với tổng chiều dài hơn 27,7km, đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt sau ảnh hưởng của bão số 10 và 11.
Thống kê chỉ ra 183 điểm sạt lở, gần 4.000m³ đất đá tràn xuống đường, nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn.
Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Tạ Duy Long lo ngại: “Xe máy còn khó đi, nói gì đến xe chữa cháy hay thiết bị chuyên dụng. Nếu xảy ra cháy rừng trong điều kiện đường bị chia cắt như vậy, nguy cơ thiệt hại rất lớn”.
Hạt phó Hạt Kiểm lâm số 4 Lê Văn Đức cũng cho biết, kiểm lâm phải đi bộ hàng giờ, mang theo dụng cụ cầm tay vì xe cơ giới không thể di chuyển, làm chậm khả năng kiểm soát khi có đám cháy. Sạt lở không chỉ thách thức công tác chữa cháy mà còn gây nguy hiểm trực tiếp tới lực lượng chức năng và người dân.
Trước thực trạng khẩn cấp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 5 tuyến đường này.
Theo lệnh khẩn cấp, các địa phương phải khoanh vùng ngay, cử lực lượng cảnh báo, theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện dự án sửa chữa khôi phục các tuyến đường với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỉ đồng, phải hoàn thành trước ngày 15/6/2026.
Diễn tập tình huống sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra sự cố cháy rừng.
Diễn tập tình huống sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra sự cố cháy rừng.
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khẳng định đây là nhiệm vụ cấp bách, sẽ được triển khai theo đúng quy định về công trình đặc thù, công trình khẩn cấp, bảo đảm vừa tính cấp bách vừa tính bền vững.
Việc Hà Nội ban hành tình huống khẩn cấp không chỉ xử lý nguy cơ sạt lở mà còn bảo đảm an toàn cho rừng phòng hộ-lá phổi xanh phía bắc của Thủ đô, củng cố năng lực bảo vệ rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Nâng cao năng lực ứng phó và ứng dụng công nghệ
Biến đổi khí hậu với những hiện tượng thời tiết cực đoan, khô hanh kéo dài, đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Điều này đòi hỏi ngành lâm nghiệp phải có những giải pháp đồng bộ và thích ứng hơn.
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh nhiệm vụ nòng cốt vẫn là phòng ngừa. Để nâng cao hiệu quả, cần phải thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” và nâng cao năng lực cho lực lượng chữa cháy rừng ở cơ sở thông qua diễn tập chữa cháy hằng năm.
Điển hình là tại Bắc Ninh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2025.
Tình huống giả định đám cháy bùng phát nhanh do đốt thực bì. Sự kiện diễn tập này đã huy động các lực lượng tại chỗ như Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng, Trạm Bảo vệ rừng, cùng với sự chi viện của Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương.
Kết quả diễn tập cho thấy, với sự chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động cho biết diễn tập là giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ kiểm lâm và người dân, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng.
Trong 11 tháng năm 2025, tại khu vực Chi cục Kiểm lâm vùng một quản lý đã xảy ra 213 vụ cháy rừng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong 11 tháng năm 2025, tại khu vực Chi cục Kiểm lâm vùng một quản lý đã xảy ra 213 vụ cháy rừng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Trần Văn Triển-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng I, cho biết trong 11 tháng năm 2025, toàn vùng đã xảy ra 213 vụ cháy rừng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nguy cơ cháy rừng mùa khô 2025-2026 là rất nguy hiểm.
Một nguyên nhân gia tăng vật liệu cháy là gần 129.000 ha rừng phía bắc bị thiệt hại hoàn toàn do bão số 3 (bão Yagi) năm 2024 chưa thể trồng lại, tạo thành lượng vật liệu cháy khổng lồ.
Bên cạnh đó, hành vi phá rừng trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, chiếm trên 55% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp được xử lý trong 11 tháng năm 2025. Hạn hán và ý thức sử dụng lửa trong sinh hoạt, sản xuất nương rẫy của đồng bào miền núi phía bắc cũng là nguyên nhân trực tiếp đe dọa an ninh rừng.
Một buổi diễn tập chữa cháy rừng ở Thái Nguyên.
Một buổi diễn tập chữa cháy rừng ở Thái Nguyên.
Để đối phó với thách thức này, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, như: Duy trì cảnh báo nguy cơ cháy rừng 1 lần/tuần. Thường xuyên theo dõi điểm cháy từ vệ tinh, chuyển thông tin kịp thời để địa phương xác minh, xử lý. Trong 11 tháng đã chuyển thông tin 1.095 điểm cháy đến địa phương. Ứng dụng công nghệ giám sát như drone, camera để theo dõi và chỉ huy chữa cháy rừng hiệu quả hơn, đặc biệt với địa hình dốc, chia cắt.
Ngoài ra, cần rà soát lại các quy chế phối hợp giữa kiểm lâm-công an-quân đội, làm rõ trách nhiệm, tránh tình trạng phối hợp chưa hiệu quả.
Phòng cháy rừng là nhiệm vụ không thể lơ là. Nói như ông Tạ Duy Long: “Khi đường bị chia cắt, mọi phương án chữa cháy đều bị chậm. Do đó, khôi phục đường phòng cháy, chữa cháy rừng là khôi phục năng lực bảo vệ rừng”.
Bảo vệ rừng, phát triển rừng cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ông Trần Văn Triển mong muốn toàn xã hội chung tay bảo vệ những cánh rừng quý giá, bởi một hành vi vô thức sử dụng lửa nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa lớn về môi trường, sức khỏe và tính mạng cộng đồng.
Công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh khô 2025-2026 vẫn được dự báo là rất nguy hiểm. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, cùng với việc đầu tư củng cố hạ tầng và ứng dụng công nghệ, hy vọng những cánh rừng xanh sẽ được bảo vệ an toàn, tiếp tục là lá chắn tự nhiên trước những khắc nghiệt của thời tiết và khí hậu.
Nội dung: THANH TRÀ-MINH TÂM
Trình bày: MINH CHÂU-PHÚC HUY
Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
