Pencak Silat Việt Nam thành công vang dội

HLV trưởng Nguyễn Ngọc Anh:"Các VĐV đã biết vượt qua sức ép"

HLV trưởng Nguyễn Ngọc Anh:"Các VĐV đã biết vượt qua sức ép"

- Trước nhiều áp lực, nhất là những biểu hiện thiên vị của trọng tài, tại sao các tuyển thủ Việt Nam vẫn vượt qua để đạt được thành tích quá xuất sắc?

- Nói chung ở các môn võ, tác động của trọng tài gần như là một yếu tố đương nhiên, và chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều năm để đối phó với điều này. Trong tập luyện cũng như khi thi đấu, BHL luôn luôn nhắc nhở và động viên các em là muốn chiến thắng, chỉ có một cách là vượt qua chính mình, thể hiện sự vượt trội trước đối thủ để không có thể ép được mình. Các VĐV Việt Nam đã thực hiện được điều ấy và giành chiến thắng một cách xứng đáng.

- Anh có thể nói rõ những trường hợp chúng ta đã bị trọng tài ép lộ liễu tại giải?

- Trong những ngày đầu tiên, nhất là ở những nội dung seni đầu tiên, VĐV Việt Nam luôn được các đoàn bạn đánh giá rất cao. Thậm chí, chủ tịch LĐ Pencak Silat thế giới sau khi xem xong đã ra bắt tay tôi, nói rõ VĐV Việt Nam thi đấu rất tốt, nhưng không hiểu vì sao trọng tài lại chấm điểm như thế. Ông còn nói, nếu như thế này thì những lần sau sẽ phải xem lại có nên tổ chức nội dung này không. Nhưng theo tôi, chuyện bị ép ở nội dung seni cũng là một trong những thuận lợi giúp các VĐV thi đấu nội dung tunggal gặp thuận lợi hơn. Từ những phản ứng và nhắc nhở của các quan chức có mặt trên khán đài, những ngày sau các trọng tài chấm điểm công tâm hơn rất nhiều. Vì vậy trong ngày cuối cùng, dù buổi sáng Việt Nam đã đoạt đến 4 HCV, nhưng đến chiều các trọng tài vẫn chấm điểm công minh, và VĐV Việt Nam thắng thêm 3 nội dung nữa.

- Với phân nửa đội hình là các VĐV trẻ, nhưng pencak silat Việt Nam vẫn thắng vang dội. Đâu là nguyên nhân?

- Có đến 4 VĐV "mới toanh" đoạt HCV ở SEA Games này. Thực tế là không chỉ ở giải này mà ở những giải quốc tế khác BHL đội vẫn chủ trương đưa các VĐV trẻ vào thi đấu để chuẩn bị lực lượng thay thế. Việc này không chỉ tạo sức bật trẻ mà còn tạo được sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ đội tuyển . Các VĐV trẻ không sợ không có cơ hội, mà chỉ sợ không đủ trình độ chuyên môn. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là sự đoàn kết trong nội bộ, sự giúp đỡ tận tình của những người đi trước.

- Trường hợp mất HCV đáng tiếc nhất là của nhà VĐTG Đinh Công Sơn. Anh nhận định trường hợp này như thế nào?

- Gặp VĐV của nước chủ nhà mà chỉ thi đấu ngang ngửa thì đành chấp nhận thua thôi. Đấy là lợi thế chủ nhà, chứ không phải là điều xấu. Thật ra, điều đáng mừng ở giải lần này là sự tiến bộ của nhiều nước, kể cả những nước vốn được xem là yếu như Philippines, Singapore, Malaysia... Trong tương lai, các trận đấu pencak silat sẽ rất hay và chúng tôi vui mừng vì điều đó.

- Xin cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm