- Người hâm mộ ở TP Hồ Chí Minh đang chờ đợi một sự thay đổi trong con người lẫn lối chơi của đội tuyển, ông nghĩ sao về sự chờ đợi này?
- Anh có... điên không? Theo anh thì tôi sẽ thay ai bây giờ? Hiện tại, chúng tôi đang có một đội bóng trẻ với 19 cầu thủ để đưa đi Doha, diễn tiến đang đúng hướng thì việc gì phải thay đổi? Cứ sau mỗi giải đấu, nhiều người lại đặt câu hỏi: “Gương mặt mới đâu? Những cầu thủ mới đâu?”... điều đó thật điên rồ. Không một đội bóng nào cứ thay đổi xoành xoạch ở những lần dự giải với thời gian gần nhau như vậy. Đó là điều không hợp lý! Ở giải lần này, chúng tôi chỉ có 19 cầu thủ trong tay với 3 trong số họ không đăng ký cho ASIAD thì sẽ ít được thi đấu hơn những cầu thủ còn lại.
- Chiều nay, Anh Đức vẫn còn băng tay khi tập luyện, liệu có ảnh hưởng đến lực lượng của đội?
- Không chỉ riêng Anh Đức mà cả Minh Đức lẫn Được Em đều có những vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, còn những 3 ngày nữa giải mới khai mạc nên chưa thể xác định được.
- Ở giải này năm trước, ông từng phát biểu rằng ông nhớ tiền vệ Hữu Thắng, giải năm nay thì sao?
- Bóng đá Việt Nam đang thiếu những cầu thủ giỏi như Hữu Thắng. Nếu không bị chấn thương và có phong độ cao vào thời điểm này, Hữu Thắng đã là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi có mặt trong đội hình này.
Nhân tiện, tôi cũng muốn nói rõ việc chọn lựa cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình. Thời điểm này, Minh Phương thì không thể có mặt vì sẽ tổ chức đám cưới; Tài Em cũng không được vì đang có một số vấn đề về chấn thương ở đầu gối. Tôi cần 1 tiền vệ trung tâm như Hồng Minh để cầm khu trung tuyến. Tôi cũng không có cầu thủ chạy cánh trái tốt nên rất cần sự hiện diện của Bảo Khanh. Tôi tin U23 VN sẽ chơi tốt ở BV Cup cũng như ở ASIAD 15 và dĩ nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc đối thủ của chúng ta như thế nào? Tôi có cảm giác rằng các đối thủ của chúng ta không quá mạnh.
- Một số cầu thủ không có cơ hội chứng tỏ mình ở Agribank Cup, ở giải lần này, ông có ý định sẽ thử nghiệm họ?
- Không! Phải nhìn nhận điều này cho công bằng. Chúng tôi không tham gia giải để tạo điều kiện cho các gương mặt mới mà là để thử nghiệm đội hình tốt nhất. Chính vì thế, chỉ những ai có phong độ tốt nhất thì sẽ được ra sân chứ tôi không quan tâm đến việc đấy là cầu thủ cũ hay mới. Đơn cử như trường hợp của Được Em, cậu ấy là một cầu thủ có tài. Có thể là cậu ấy đã may mắn được tập trung vào đội tuyển và cần phải hiểu rằng, đây chỉ là môi trường để cậu ấy học tập, rèn luyện và phát triển trong tương lai.
Tôi không trông chờ Được Em sẽ ghi nhiều bàn thắng trong một trận đấu. Cậu ấy và nhiều cầu thủ khác phải chứng tỏ mình ở giải hạng Nhất hay ở V-League trước đã. Không thể đột ngột đưa một cầu thủ U-20 lên ngay ĐTQG rồi cho cầu thủ ấy thi đấu ở một trận quốc tế chính thức được.
- Theo ông, đội nào sẽ là đối thủ chính của U23 tại BV Cup lần này?
- Đến nay, tôi chưa có thông tin về các đội Olympic Phần Lan và Olympic Cameroon nên chưa có những đánh giá gì. Theo tôi, đối thủ chính sẽ là đội tuyển Indonesia.
- Qua diễn biến của buổi tập chiều nay khi chia đội hình thi đấu, dường như ông đã có trong tay đội hình chính cho BV Cup?
- Đội hình chính thức của U23 Việt Nam sẽ chẳng có gì thay đổi. Bao giờ cũng vậy, một đội tuyển luôn phải có từ 9-10 vị trí chắc chắn trong đội hình.
- Mục đích của đội tuyển U23 tại BV Cup lần này là để cọ xát hay để giành thành tích tốt?
- BV Cup là một thách thức thực sự cần thiết cho các cầu thủ trước khi lên đường sang Doha. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để họ chứng tỏ khả năng của mình để được chọn vào đội hình đi Doha, vài người trong số họ còn được hướng đến giải vô địch Đông Nam Á nữa. Chính vì thế, họ sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình. Chúng tôi chưa biết nhiều về các đối thủ, nhưng chúng tôi có mặt ở đây để giành Cúp. Phải chiến thắng, đấy là lý do chúng tôi có mặt ở đây.