Hiệu quả từ Trạm xá quân dân y kết hợp ở vùng biên Quảng Nam

Với địa hình đồi núi phức tạp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các vùng đồng bào xa xôi, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn. Những trạm xá quân dân y kết hợp xây dựng tại các xã vùng biên giới hai huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam) đã phần nào giải quyết những khó khăn và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.

Khám, chữa bệnh cho người dân tại các trạm xá quân dân y.
Khám, chữa bệnh cho người dân tại các trạm xá quân dân y.

Bắt đầu từ thực tế cuộc sống

Các xã giáp biên của hai huyện biên giới đều có những điểm chung là điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, giao thông đi lại cách trở, trình độ dân trí thấp. Trong khi đó từ các xã đến bệnh viện tuyến huyện rất xa, địa hình lại hiểm trở. Những trạm y tế xã lại không bảo đảm về cơ sở vật chất cũng như trình độ, tay nghề của các thầy thuốc. Ðứng trước thực tế đó, năm 2008, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam  triển khai mô hình Trạm xá quân dân y kết hợp, nhằm khắc phục những khó khăn. Trung tá Hoàng Văn Mẫn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Các trạm xá đều được xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh xá tuyến huyện của Bộ Y tế, có đầy đủ các phòng chức năng và phòng điều trị nội trú, cùng các trang thiết bị hiện đại như máy chụp X-quang, máy siêu âm, xét nghiệm..., có thể tổ chức được 20 giường bệnh.

Trạm xá quân dân y kết hợp xã La Êê, huyện Nam Giang được xây dựng gồm có tám phòng, trong đó sáu phòng với tám giường bệnh sử dụng để điều trị nội trú, một số phòng sử dụng kết hợp làm phòng khám, phòng đông y, phòng sản, phòng trực... Ngoài ra, các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh đều đạt tiêu chuẩn của bệnh xá khu vực tuyến huyện. Hiện trạm xá có một bác sĩ quân y, hai y sĩ và năm cán bộ y tế của huyện đưa về phối hợp khám, chữa bệnh cho đồng bào trong vùng. Từ khi có trạm xá, người dân La Êê và các xã lân cận có điều kiện đến khám, chữa trị khi đau ốm. Những bệnh thông thường như hô hấp, đường tiêu hóa, sinh sản, suy dinh dưỡng, ký sinh trùng... kịp thời được phát hiện và chữa trị. Bà Coor Chiên - thôn Côn Zốt 1, xã La Êê, huyện Nam Giang vui mừng nói: Từ ngày có bộ đội thường xuyên về chữa bệnh, bà con phấn khởi lắm. Ðau, ốm gì cũng chỉ tìm đến bộ đội, không phải vào rừng tìm lá chữa bệnh, cũng đỡ phải đi bộ xa  đến bệnh viện huyện. Bà con ai cũng mong muốn được cho thuốc nhiều hơn nữa, đủ các loại để chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe để làm ăn sinh sống được tốt".

Trạm xá quân dân y kết hợp A Xan ở huyện Tây Giang đi vào hoạt động phục vụ cho bốn xã biên giới của huyện gồm A Xan, Ch'ơm, Gary và Tr'hy. Với trang thiết bị khá đầy đủ, đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và bà con trong vùng. Ðại úy Huỳnh Văn Ngọc, Trưởng Trạm xá quân dân y kết hợp A Xan, huyện Tây Giang cho biết "Nhờ sự quan tâm của Bộ Chỉ huy, các trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu ban đầu cơ bản được bảo đảm. Ðến nay, trạm đã cấp cứu hơn 20 nghìn ca bệnh. Không chỉ điều trị cho người dân bốn xã biên giới của huyện Tây Giang, trạm còn khám, chữa bệnh cho bà con các vùng ven biên giới Việt Nam - Lào.

Phát huy sức mạnh  quân - dân

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được hai Trạm xá quân dân y kết hợp ở vùng biên của hai huyện Nam Giang và Tây Giang với kinh phí bốn tỷ đồng. Có y bác sĩ túc trực 24/24 giờ tại các xã chưa có trạm xá quân dân y, Bộ đội Biên phòng vẫn phối hợp trạm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe cho bà con. Hằng tuần, tại các đồn biên phòng đều thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân, nâng cao ý thức cho đồng bào không nên  tự tìm cách chữa bệnh.

Cùng với công tác khám, chữa và cấp thuốc cho bà con, chiến sĩ vùng biên giới, cán bộ y tế trạm xá còn lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, thành lập câu lạc bộ không sinh con thứ ba, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em... Thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức  cho người dân, nhất là việc dần loại bỏ chữa bệnh bằng phương thức mê tín dị đoan, cúng bái tại nhà.

Không chỉ khám, chữa bệnh cho bà con trong vùng, các trạm xá quân dân y kết hợp vùng biên tỉnh Quảng Nam còn tiếp nhận hàng trăm lượt khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho bà con các bản vùng biên của tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ðại tá Nguyễn Văn An, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, nhằm phát huy hiệu quả mô hình này, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đang đề nghị xây dựng thêm một Trạm xá quân dân y kết hợp tại vùng biên giới Gary huyện Tây Giang. Ðồng thời, tăng cường cho các bác sĩ đi học thêm về chuyên khoa nhằm nâng cao tay nghề hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm