Đặc biệt tại Khu liên hợp, Thành phố mới Bình Dương với vai trò cốt lõi đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đô thị của tỉnh phát triển theo hướng thông minh, đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển.
Thúc đẩy công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực
Dự án Khu liên hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích ban đầu là 4.196 ha được tỉnh Bình Dương khởi công năm 2004. Mục tiêu giai đoạn đầu của dự án là phát triển mở rộng vùng công nghiệp lên phía bắc; làm hạt nhân và tiền đề kích hoạt phát triển kinh tế-xã hội lâu dài của tỉnh; theo định hướng tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển công nghiệp, công nghệ và dịch vụ cao cấp; trong đó việc phát triển đô thị hiện đại có vai trò cốt lõi, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ mới có hàm lượng chất xám cao và không thâm dụng lao động; vừa làm vai trò hấp thụ, vừa là động lực phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Sau 20 năm hình thành và phát triển, từ vùng đất thuần nông nghiệp, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương mong muốn nâng tầm cho khu vực này trở thành một vùng công nghiệp và trung tâm đô thị hiện đại, kết nối quốc tế, nơi tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và đào tạo nguồn nhân lực mới, giờ đã thành hiện thực.
Tại Khu liên hợp, các khu công nghiệp: Việt Nam-Singapore II, Đồng An II, Phú Tân, Đại Đăng, Kim Huy đang thu hút hàng trăm dự án trong nước và nước ngoài đầu tư nhiều tỷ USD. Nằm trong Khu liên hợp, Khu đô thị-quy hoạch diện tích 1.600 ha, trong đó khu trung tâm Thành phố mới Bình Dương quy mô 1.000 ha với vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội toàn tỉnh hiện nay đang phát huy hiệu quả. Tại Thành phố mới Bình Dương, Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh đi vào hoạt động tháng 2/2014.
Được xem là công trình trọng điểm trong thời kỳ đổi mới, sau 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương đã đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương; là nơi thuận tiện cho nhân dân giao dịch hành chính, vừa đáp ứng sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan công quyền, hướng tới nền hành chính hiện đại, tập trung chuyên nghiệp, là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao.
Tại Thành phố mới Bình Dương, Trường đại học Quốc tế Miền Đông đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học-ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khu vực. Mới đây, trường hợp tác với Công ty ARIS Japan (Nhật Bản) thành lập Trung tâm An ninh mạng (Cyber Security Center). Với thế mạnh trong việc đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông của Trường đại học Quốc tế Miền Đông cùng sự hỗ trợ của Công ty ARIS Japan, Trung tâm An ninh mạng tại trường là nơi cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ về an toàn và bảo mật thông tin vừa cho nội bộ nhà trường, vừa mở rộng phục vụ cho cộng đồng.
Kiến tạo hạ tầng tại Thành phố mới Bình Dương, Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT), trực thuộc Tổng công ty Becamex IDC đã hợp tác với NTT Việt Nam (thuộc Tập đoàn NTT East của Nhật Bản) trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông ICT và cung cấp dịch vụ Wi-Fi trên nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ cho các doanh nghiệp, xây dựng thiết bị đường cáp quang và cung cấp dịch vụ đường truyền cáp quang, cung cấp các giải pháp ICT cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị…
Thu hút mạnh đầu tư vào dịch vụ và đô thị
Trong tổng thể dự án khu đô thị có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD do Liên doanh giữa Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản và Tổng công ty Becamex IDC đầu tư tại Thành phố mới Bình Dương, nhiều dự án thành phần đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.
Đầu năm 2024, Trung tâm thương mại SORA Gardens SC là công trình quan trọng trong khu đô thị đã đi vào hoạt động góp phần phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của cư dân Thành phố mới Bình Dương và khu vực. Đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, hiện nay Capitaland Development Việt Nam (thuộc Tập đoàn Capitaland của Singapore) đang triển khai dự án Sycamore tại Thành phố mới Bình Dương.
Đây là dự án nhà ở quy mô lớn với gần 19 ha của Capitaland tại Việt Nam có tổng giá trị phát triển dự án khoảng 18.000 tỷ đồng. Dự án này đã đưa Singapore là quốc gia có vốn đầu tư lớn thứ ba vào tỉnh Bình Dương với gần 300 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD. Theo đại diện Capitaland Development Việt Nam, dự án Sycamore có quy mô lớn và vị trí rất quan trọng được triển khai tại Thành phố mới Bình Dương, cùng kinh nghiệm của Tập đoàn Capitaland Singapore sẽ góp phần phát triển Thành phố thông minh tại Bình Dương, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Singapore.
Ấn tượng tại Thành phố mới Bình Dương, Tập đoàn Warburg Pincus (Hoa Kỳ) đang phối hợp Tổng công ty Becamex IDC triển khai dự án Trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới. Dự án có quy mô 75 ha gồm các khu nhà xưởng công nghệ cao, kho hàng không nối dài, kho thương mại điện tử xuyên biên giới, kho ngoại quan, trung tâm dữ liệu, văn phòng…
Đại diện nhà đầu tư cho biết, đây là dự án lớn mang tính chiến lược, mục đích nhằm xây dựng hệ sinh thái tích hợp chuỗi cung ứng, tạo điểm nhấn để thu hút đầu tư, phát triển Thành phố thông minh Bình Dương.
Thuộc Chương trình đột phá của tỉnh Bình Dương, Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) đã đi vào hoạt động với quy mô 7 ha. Trung tâm thương mại kết nối giao thương với 230 trung tâm thương mại thế giới trên toàn cầu, nhằm tạo kênh hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy phát triển, thu hút các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường, gặp gỡ đối tác và phát triển kinh doanh…
Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC cho rằng, với chiến lược phát triển Thành phố thông minh, tỉnh Bình Dương cùng Tổng công ty Becamex IDC đã định hình Bình Dương trở thành điểm đến giao thương và kết nối.
Tổng công ty Becamex IDC sẽ cùng các trung tâm trong cộng đồng Trung tâm thương mại thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng kết hợp với các doanh nghiệp để tạo ra các cơ hội kinh doanh tại Bình Dương, Việt Nam cũng như ngược lại với các thành phố có các trung tâm thương mại thế giới trong khu vực.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, việc thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, đặc biệt việc phát triển Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương cũng như các dự án khác tại Thành phố mới, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển hệ sinh thái dịch vụ mới gắn liền chặt chẽ với chiến lược phát triển Thành phố thông minh của tỉnh.
Thông qua mạng lưới kết nối toàn cầu, Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bước chân vào thị trường Bình Dương và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Bình Dương và Việt Nam kết nối vào chuỗi cung ứng chất lượng cao toàn cầu. Đây là hướng đi chiến lược và nền tảng quan trọng nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn để tỉnh tiếp tục đón làn sóng đầu tư nước ngoài thế hệ mới vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.