NDĐT - Năm 2008 là thời cơ thích hợp để Việt Nam bắt đầu triển khai dịch vụ băng rộng di động (HSPA) giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp có thể truy cập internet tốc độ cao và các dịch vụ đa phương tiện trên điện thoại di động.
Ông Ricado Tavares, Phó Chủ tịch cao cấp, Chính sách công cộng của Hiệp hội GSM (GSMA) đưa ra nhận định sau Hội thảo "3G: Phát triển truy nhập băng rộng trên mạng - Nhu cầu, băng tần và cấp phép" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm qua.
Theo ông Ricado Tavares, công nghệ HSPA (High-Speed Packet Access: Truy cập tốc độ cao) ngay lúc này đã và đang cung cấp băng rộng di động tốc độ cao thành công ở nhiều nước trên thế giới. Hiện có 133,8 triệu thuê bao toàn cầu và 164 mạng HSPA tại 73 nước và hầu hết hoạt động trong băng tần số 2,1GHz. Bắt đầu triển khai từ năm 2001, công nghệ HSPA được đánh giá là có nhiều triển vọng và sẽ chiếm 70% thị phần băng rộng di động trong tương lai.
| 3G, hay 3-G, (viết tắt của third-generation technology) là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...). Theo Wikipedia |
Thế giới hiện có hơn 3 tỷ thuê bao di động, trong đó 85% sử dụng mạng GSM. Ở Việt Nam, các nhà cung cấp GSM là VinaPhone, MobiFone và Viettel hiện chiếm tới hơn 90% số thuê bao.
Việt Nam hiện chỉ có 10 triệu thuê bao cố định nhưng có tới 25 triệu thuê bao di động. 17 triệu người Việt Nam truy cập internet, nhưng chỉ có 1% được truy cập băng thông rộng. Ông Ricado Tavares cho rằng, tiềm năng phát triển băng rộng di động ở Việt Nam rất lớn.
Ông Ricado Tavares cũng khẳng định, với một quốc gia có dân số trẻ và mới phát triển như Việt Nam, công nghệ 3G sẽ giúp thay đổi mạnh mẽ về tốc độ truy cập, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và là động lực cho nhiều ngành như giáo dục, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thông tin... phát triển.
Trong khi WiMAX di động đã có sẵn thiết bị nhưng không tương thích với bất kỳ mạng di động nào hiện có ở Việt Nam thì HSPA bảo đảm tương thích với các mạng GSM hiện chiếm phần lớn thuê bao di động tại nước này. Với các mạng đang hoạt động sẵn có của Việt Nam, việc chuyển sang công nghệ 3G sẽ không tốn kém nhiều mà chỉ cần lắp đặt thêm một số trạm gốc, nâng cấp phần mềm, sau đó phát triển tiếp lên bước cao hơn.
Thêm nữa, việc nhiều nước triển khai thành công băng rộng di động, vấn đề giá cả thiết bị đầu cuối cũng đã rẻ đi nhiều, thậm chí chỉ 100USD là có thể mua được một máy đầu cuối 3G… Đó cũng là những thuận lợi để phát triển HSPA ở Việt Nam.
Theo ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2008, Việt Nam sẽ tổ chức thi tuyển cấp phép lên 3G cho các nhà cung cấp dịch vụ di động.