Hè tình nguyện ở Con Cuông

Sinh viên tình nguyện của các trường đại học thuộc Cụm đoàn số 8-Thành đoàn Hà Nội vừa có chuyến công tác tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bạn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, dạy học cho các em nhỏ, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeId cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Công trình thanh niên "Đèn năng lượng mặt trời" hoàn thành giúp người dân xã Mậu Đức đi lại vào buổi tối dễ dàng hơn.
Công trình thanh niên "Đèn năng lượng mặt trời" hoàn thành giúp người dân xã Mậu Đức đi lại vào buổi tối dễ dàng hơn.

Thực hiện chiến dịch "Mùa hè xanh", Cụm đoàn số 8-Thành đoàn Hà Nội vừa cử đội tình nguyện với nòng cốt là Đội Sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An, Học viện Tài chính thực hiện nhiệm vụ tại xã Mậu Đức (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

19 bạn trẻ về Mậu Đức với dự định sẽ thực hiện ngay công trình thanh niên "Đèn năng lượng mặt trời" để người dân nơi đây đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ngày các thành viên trong đội đến Mậu Đức cũng đúng thời điểm cơn bão số 1 đổ bộ vào khu vực này, khiến công việc đình trệ.

"Chúng tôi chỉ có bảy ngày ở Mậu Đức nên phải tranh thủ thời gian thực hiện các phần việc. Nhưng những ngày đầu trời mưa lớn, không thể chôn cột bê-tông lắp đèn năng lượng mặt trời. Cả đội tập trung hỗ trợ lực lượng công an cài đặt ứng dụng VNeId cho người dân trong xã", Ngô Thị Quỳnh Anh, Đội trưởng Sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An (Học viện Tài chính) chia sẻ.

Phần lớn người dân xã Mậu Đức là người dân tộc Thái, việc tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn chế. Vì thế, khi đội sinh viên tình nguyện có mặt đã hỗ trợ đắc lực việc cài đặt ứng dụng VNeId, giúp xã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Sau ba ngày phải tạm hoãn, công trình thanh niên "Đèn năng lượng mặt trời" đã được thực hiện. Sáu nam tình nguyện của đội xung phong đảm nhận phần việc này bởi công việc rất vất vả, thời tiết khắc nghiệt; hết mưa, Mậu Đức lại hứng chịu những cơn gió Lào cùng cái nắng nóng như thiêu đốt.

"Với sự giúp đỡ của thanh niên và người dân trong xã, chỉ sau ba ngày, chúng tôi đã hoàn thành công trình "Đèn năng lượng mặt trời". Công trình gồm 40 cột đèn, tổng giá trị 60 triệu đồng được lắp tại bốn bản của xã Mậu Đức: Chòm Bỏi, Kè Sùng, Kẻ Trằng và Nà Đười, mang đến niềm vui lớn cho người dân địa phương. Nhiều người chia sẻ, trước đây, việc đi lại vào buổi tối rất khó khăn và không an toàn, vì Mậu Đức là xã miền núi, các bản nằm cách xa nhau", Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Đội Sinh viên tình nguyện cho biết.

Trong khi các bạn nam miệt mài với công trình thanh niên thì trong các lớp học hè, các bạn nữ say sưa giảng bài. 30 học sinh tiểu học đến từ các điểm trường trên địa bàn xã được các chị tình nguyện viên hướng dẫn ôn tập các môn văn hóa, tập hát, múa. Tiếng cười nói rộn ràng vang cả núi rừng.

Chỉ bảy ngày ngắn ngủi nhưng các bạn trẻ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Họ không chỉ dạy học, lắp đèn năng lượng mặt trời mà còn làm sạch biển quảng cáo nơi công cộng, chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm; tổ chức sinh hoạt hè, dạy kỹ năng mềm như sơ cứu người, hoạt động Đoàn, Đội cho đoàn viên, thanh niên trong xã…50 suất quà cũng được các thành viên trong đội trao tặng học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình chính sách. Đặc biệt, một tủ sách với 150 quyển truyện tranh được trao cho Trường tiểu học Mậu Đức với mong muốn ngày càng lan tỏa văn hóa đọc, thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng cao.

Xúc động trước những việc làm thiết thực của các bạn trẻ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức Võ Đình Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cụm đoàn số 8 và Đội Sinh viên tình nguyện đã đóng góp cả tinh thần, vật lực cho xã.

Ông Thành đánh giá: "Công trình 40 cột đèn năng lượng mặt trời có ý nghĩa rất lớn với bà con dân bản của xã Mậu Đức - xã loại 3 đặc biệt khó khăn. Chúng tôi cam kết sẽ đưa công trình đi vào hoạt động một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân".

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Cụm trưởng Cụm đoàn số 8 - Thành đoàn Hà Nội Tạ Đình Hòa, Cụm đoàn số 8 gồm sáu đơn vị: Học viện Tài chính, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường đại học Điện lực, Trường đại học Thủ đô, Trường đại học Hòa Bình, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Những năm qua, Cụm đoàn số 8 luôn là một trong những cụm thi đua mạnh của Thành đoàn Hà Nội. Việc trao tặng công trình "Đèn năng lượng mặt trời" và các hoạt động trong chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Mậu Đức thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong cụm.