Hậu Giang tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công

NDO - Sáng 27/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công với cách mạng, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Chương trình có sự tham sự của hơn 300 đại biểu có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao tặng 21 Huân chương Độc lập Hạng Nhì và Hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của liệt sĩ Hứa Dinh Tôn; tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, khẳng định: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó, những vết thương lòng và thể chất vẫn còn mãi đeo trên thân thể của nhiều thương binh và gia đình của những liệt sĩ, của nhiều gia đình Việt Nam.

Hậu Giang tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi lễ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và để khắc ghi bày tỏ lòng tri ơn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan tâm, coi trọng và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách trong công tác chăm sóc các đồng chí thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các cấp ủy, chính quyền cũng chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Hậu Giang tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công ảnh 2

Tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì và Hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, chú trọng giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh; quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; phối hợp, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Hậu Giang tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công ảnh 3

Tặng quà cho các đại biểu có công với cách mạng.

Hậu Giang hiện có gần 36 nghìn người có công với cách mạng, trong đó, có 12.504 liệt sĩ; 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt có 2.027 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện nay, còn sống 57 Mẹ và các Mẹ đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Cùng với đó, các cấp trong tỉnh đã huy động thêm nguồn lực từ nội lực của tỉnh và xã hội hóa để bổ sung các chính sách góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.