Hậu Giang phát huy tinh thần chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và đại thắng 30-4-1975 trong công cuộc đổi mới hôm nay

Đồng chí Nguyễn Phong Quang động viên<br>Thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Phong Quang động viên<br>Thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thời kỳ sau Tết Mậu Thân 1968, đối với chiến trường Tây Nam Bộ, nơi đông dân, nhiều của, cho nên địch quyết tập trung đánh phá, bình định nhằm chiếm đất, giành dân. Lấy địa bàn Chương Thiện là tỉnh của chúng lập ra, bao gồm một số địa phương của tỉnh Cần Thơ, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu... vị trí ở đây khá quan trọng, là đầu mối giao thông thủy, bộ trong khu vực nối liền với Sài Gòn và các nơi khác, là hành lang bảo vệ bọn đầu não ngụy vùng 4 chiến thuật  đóng ở Cần Thơ và làm lá chắn ngăn chặn lực lượng ta từ U Minh lên. Chúng lấy Chương Thiện làm trọng điểm bình định mà tập trung là khu vực tây nam huyện Long Mỹ (thuộc tỉnh Hậu Giang ngày nay), nơi diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, khiến cường độ cuộc chiến tăng cao và vô cùng khốc liệt. Ðến khi Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được ký kết, lẽ ra theo tinh thần nội dung và các điều khoản của Hiệp định thì nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, hòa hợp dân tộc. Thế nhưng, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn với bản chất hiếu chiến, ngoan cố, cố bám víu, duy trì chế độ thực dân mới ở Việt Nam.

Ðể chuẩn bị cho quân ngụy trước khi quân Mỹ rút đi, chúng tăng viện trợ binh khí, kỹ thuật, trang bị cho quân ngụy hòng thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và âm mưu phá hoại Hiệp định Pa-ri. Ðược Mỹ hỗ trợ, Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu ra mặt phản đối Hiệp định một cách trắng trợn, đưa ra cái gọi là khẩu hiệu bốn không: Không có hòa bình; không có ngừng bắn; không có giải pháp chính trị; không có tổng tuyển cử. Ðích thân Nguyễn Văn Thiệu phổ biến cho ngụy quân, ngụy quyền: Trên hòa bình, dưới chiến tranh; ngoài hòa hợp, trong bình định. Chúng ráo riết chuẩn bị kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, cắm cờ, chiếm đất, giành dân.

Ðúng vào thời điểm Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, quân ngụy ở vùng 4 chiến thuật có sự chi viện của Sài Gòn tập trung và đồng loạt mở nhiều cuộc càn quét quy mô lớn, có đủ quân binh chủng hải, lục, không quân đánh vào các vùng giải phóng của ta ở Phụng Hiệp, Long Mỹ, Gò Quao, Hồng Dân, Phước Long... một cách ào ạt. Nhưng ngay phút đầu chúng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, thoạt đầu là đụng ngay lực lượng du kích với chông lôi, chất nổ, mìn bẩy... làm cho từng mũi tiến công của địch chựng lại để rồi bị những đòn giáng trả của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương ta tạo thành thế trận liên hoàn, từng mũi, từng mũi quân địch bị bẻ gãy, buộc chúng phải co cụm; khắp chiến trường giằng co, giành đi, giựt lại, ta cũng gặp không ít khó khăn. Song với ý chí quyết chiến, quyết thắng qua các trận đánh ác liệt, quân, dân ta đã đọ sức và cuối cùng đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch trên chiến trường Chương Thiện, đập tan hoàn toàn kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, sau Hiệp định Pa-ri mà chúng cho là cứu cánh của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" được thử nghiệm tại khu vực này. Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, hay đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch là một minh chứng hùng hồn cho một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Khu ủy và Quân khu 9, với tư tưởng tiến công táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân; sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng của khu với tỉnh, các địa phương và nhân dân trong vùng. Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy Sài Gòn năm 1973, là một trong những chiến dịch oai hùng, là niềm tự hào của quân và dân Tây Nam Bộ, của Cần Thơ - Hậu Giang, chiến thắng này còn là cơ sở rất quan trọng góp phần cho Trung ương Ðảng đề ra Nghị quyết 21 (tháng 7-1973) là tiền đề cho sự chuyển hướng của cách mạng miền nam, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 toàn thắng.

Tại thị xã Vị Thanh, nơi có vị trí quan trọng về mặt quân sự ở phía tây sông Hậu, cả Ngô Ðình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đã cố công xây dựng là tuyến phòng thủ vòng ngoài của vùng 4 chiến thuật, còn ý đồ ngăn chặn quân ta từ hướng tây nam lên. Chúng ra sức phòng thủ và tăng cường cơ sở vật chất, hậu cần, trang thiết bị quân sự, thường xuyên có mấy trung đoàn chủ lực và hàng nghìn bảo an, dân vệ, công an, cảnh sát, phòng vệ dân sự. Chúng đưa về đây những tên đầu sỏ khét tiếng ác ôn để trấn giữ.

Hưởng ứng lệnh tổng tiến công chung, quân và dân tỉnh Cần Thơ và thị xã Vị Thanh đồng loạt tiến công vào các mục tiêu trọng yếu của ngụy ở tỉnh Chương Thiện gây cho địch nhiều tổn thất, cùng lúc, tin chiến thắng của quân và dân ta trên khắp các chiến trường dồn dập dội về làm cho tinh thần ngụy quân, ngụy quyền ở đây hoang mang cực độ, một số binh sĩ, tề ngụy bỏ trốn, một số quy hàng cách mạng, nhưng bọn đầu não tỉnh, trong đó có tên tỉnh trưởng Hồ Ngọc Cẩn ngoan cố ra lệnh tử thủ, chống cự quyết liệt, làm cho cuộc chiến đấu giằng co trở nên ác liệt. Các mũi tiến quân của ta cùng với lực lượng quần chúng nổi dậy, áp sát và đánh chiếm sân bay Vị Thanh, căn cứ Trung đoàn 31, Ty Cảnh sát... và chọc thủng vào dinh tỉnh trưởng bắt sống Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương Thiện và toàn bộ bộ chỉ huy của chúng. Ðến 9 giờ 30 phút ngày 1-5-1975 ta giải phóng thị xã Vị Thanh, góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Cần Thơ và cả miền nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chấm dứt ách thống trị của thực dân, đế quốc kéo dài hàng trăm năm trên đất nước ta.

Ngày nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn nhiều chiến tích, di tích lịch sử mang đậm tinh thần yêu nước, anh dũng, ngoan cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta như Nam Kỳ khởi nghĩa ở Phú Hữu, trận chiến thắng Tầm Vu oai hùng, cuộc đấu tranh phá khu trù mật Hỏa Lựu - Vị Thanh. Khu căn cứ cách mạng được xây dựng khắp các địa phương, đặc biệt là khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, căn cứ Trung đoàn I  ở Phương Bình, căn cứ Khu ủy, Quân khu ủy ở Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Tâm... Ðền thờ Bác Hồ ở Lương Tâm được xây dựng ngay thời chiến tranh ác liệt. Những chiến tích, di tích ấy là máu xương, là niềm tự hào mà chúng ta quyết giữ gìn, tôn tạo để giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi ấy còn là tỉnh Cần Thơ, Ðảng bộ, quân và dân ra sức xây dựng quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh, lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của, nhất là lương thực trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn.

Ðến năm 2004, tỉnh Hậu Giang được thành lập từ tỉnh Cần Thơ tách ra. Là một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế thấp kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hộ nghèo hơn 23%, đội ngũ cán bộ thiếu và yếu.

Phát huy truyền thống cách mạng, Ðảng bộ, nhân dân Hậu Giang đã đoàn kết, trên dưới một lòng ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác trong điều kiện trụ sở tạm bợ, xa gia đình, đi lại khó khăn, nơi ăn, nghỉ đều phải tự túc hoặc thuê, mướn. Nhưng với một ý chí mạnh mẽ, sự khao khát cống hiến cho vùng đất và nhân dân đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, quyết tâm cùng chung sức, chung lòng hiến dâng sức lực, tâm huyết, tài năng, trí tuệ lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới để vì một tương lai Hậu Giang tươi sáng.

Sáu năm qua, với các chủ trương đột phá hằng năm phù hợp với điều kiện tỉnh nhà đã làm cho kinh tế - xã hội phát triển với nhịp độ tăng trưởng khá cao và toàn diện; bình quân hằng năm đạt hơn 12%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5 triệu đồng (năm 2004), lên 14 triệu đồng (năm 2009), tăng gần ba lần; sản lượng lúa hàng hóa hơn một triệu tấn/năm, góp phần tích cực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Hậu Giang cũng đã tổ chức thành công Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.974 tỷ đồng (năm 2009), tăng 25,1% (so năm 2008), trong đó thu nội địa 821 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 26.000 tỷ đồng, riêng năm 2009 là 7.700 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài  1,2 tỷ USD; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng mới và cải tạo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường nội thị (quốc lộ 61, đường nam sông Hậu, tây sông Hậu, Quản Lộ Phụng Hiệp, Bốn Tổng Một Ngàn, đường Vị Thanh - Cần Thơ, Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Huệ, 3-2, kè chống sạt lở kênh xáng Xà No chiều dài 30 km,  hình thành công viên văn hóa, một điểm sáng góp phần thay đổi diện mạo của một thị xã vùng sâu; mở mang các khu, cụm công nghiệp tập trung sông Hậu, Tân Phú Thạnh với tổng kinh phí các công trình trên địa bàn hơn 4.000 tỷ đồng. Chính phủ đã đồng ý quy hoạch nhà máy nhiệt điện công suất 5.200 megawatt (7,6 tỷ USD) vào tổng sơ đồ 6, Ðiện lực Việt Nam tại khu công nghiệp sông Hậu; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chuẩn bị khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng; về chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô kinh phí hơn 655 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 65%.

Một điều đáng trân trọng và tôn vinh ở đây là lòng dân Hậu Giang với sự nghiệp phát triển quê hương, để phục vụ cho các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, tỉnh phải thu hồi gần 2.200 ha đất, ảnh hưởng đến gần 28 nghìn hộ dân, phải di dời chỗ ở gần 5.500 hộ. Mặc dù còn chút ít băn khoăn, lo lắng nhưng tất cả, đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, đây là đóng góp vô cùng quý giá và thắm đượm nghĩa tình của người dân Hậu Giang. Sáu năm qua, tỉnh đã vận động được hơn 400 tỷ đồng và xây dựng hơn 20.000 căn nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo (hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 30 nghìn đối tượng có công với cách mạng, trong đó hơn 18 nghìn gia đình liệt sĩ; 532 mẹ Việt Nam anh hùng). Ngành giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả: phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thành lập trường Cao đẳng cộng đồng, Ðại học Võ Trường Toản, trung cấp nghề... mở ra nhiều ngành, nghề mới phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả, tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển.

Ðặc biệt, trong năm 2009, tỉnh được đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh đứng hạng 13/63 tỉnh, thành phố; về chỉ số năng lực lãnh đạo điều hành đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long; về thi đua các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa được xếp hạng nhất.

Có thể nói rằng, cái được lớn nhất trong thời gian qua là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, đây là nguồn cổ vũ động viên cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà, là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong mọi hành động, công tác, rèn luyện đạo đức, tác phong gần dân, bám cơ sở.

Bài học dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã, đang và sẽ là bài học sâu sắc và là chỗ dựa vững chắc cho mọi hành động cách mạng, cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Ðảng, các ngành, các cấp, địa phương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, phù hợp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói ít, làm nhiều là những nhân tố quyết định tạo nên sức đẩy mạnh mẽ, lôi kéo, thu hút mọi người, mọi ngành cùng gánh vác trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2010, nước ta có nhiều sự kiện và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Ðảng bộ Hậu Giang đề ra mục tiêu: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11; tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XI của Ðảng; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh". Ðây là những tiền đề để Hậu Giang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm tiếp theo.

ÐỂ thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hoạt động có hiệu quả và hiệu lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dựa vào dân và tôn trọng sự đóng góp và khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Bộ đội khám,chữa bệnh miễn phí
cho bà con ở huyện Phụng Hiệp

Ðảng bộ, quân và dân Hậu Giang luôn phát huy tinh thần chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và ngày toàn thắng 30-4-1975 vào công cuộc xây dựng, đổi mới hôm nay, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ðó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, là sự đền ơn đáp nghĩa với người đã đổ máu cho vùng đất nghèo khó này, để cho một Hậu Giang vươn tới, xứng đáng với địa bàn tiểu vùng tây sông Hậu.

Nguyễn Phong Quang

 Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HÐND tỉnh Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm