Hậu Giang chúc Tết, tặng quà cho hơn 2.200 gia đình chính sách

NDO - Ngày 30/1, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tổ chức 8 đoàn đến gặp gỡ, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, tặng quà Tết cho 2.230 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá từ 1 đến 2 triệu đồng từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành trong tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng một cách khá toàn diện.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung nhiều hơn nữa, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang luôn tin tưởng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức và ý chí vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.