Hậu giải tỏa vi phạm đường Phạm Văn Đồng: Quyết không để tái phạm

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội, tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, là một trong những tuyến đường đẹp của Thủ đô. Tuy nhiên nhiều năm qua, suốt chiều dài tuyến này khoảng 10 km (từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến đến đầu cầu Thăng Long), đã tồn tại hàng loạt kiểu vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và vi phạm trật tự giao thông đô thị. Và chỉ cách đây ít ngày, trong tâm trí của nhiều người vẫn còn vẫn đọng lại hình ảnh một con đường với những chiếc xe tải quá cỡ chở đất, cát vương vãi khắp khắp nơi, khiến cho con đường này lúc nào cũng ngầu bụi bẩn. Mỗi lần xe chạy qua, bụi đất bị cuốn theo mù mịt, trùm lên dòng người và xe cộ. Còn hai bên đường, lô nhô những nhà tạm, lều lán, mái che mái vẩy, cái thò, cái thụt, cái cao cái thấp của các hộ kinh doanh buôn bán đua nhau lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thảm cảnh ấy đã liên tục gây ra những vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông, khiến cho nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa, nhất là vào giờ cao điểm trong ngày.

Trước ngày giải tỏa vi phạm tuyến đường này, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Từ Liêm đã phối hợp với UBND các xã thống kê được gần 1.200 điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông hai bên tuyến đường. Trong đó chủ yếu là xây nhà, dựng lều quán trái phép, cơi nới mái che, mái vẩy, mở các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, buôn bán cây cảnh, đá điêu khắc, máy công nghiệp. Thậm chí nhiều khu vực, các hộ kinh doanh, buôn bán đã tùy tiện đặt các tấm biển hiệu, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, hoặc lấn chiếm hết hè, tràn xuống cả lòng đường như những chiếc bẫy cản người tham gia giao thông. Điển hình như khu vực vòng xuyến chân cầu Thăng Long, đường Tân Xuân. Phạm Văn Đồng thuộc 2 xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh. Trên thực tế, đã không ít các vụ xô xát, gây mất trật tự công cộng xảy ra giữa chủ quán hàng với người đi đường, do phương tiện giao thông va quệt vào những chướng ngại vật này. Mà không chỉ có nhà dân vi phạm, nhiều các cơ quan, đơn vị cũng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lấn chiếm vào hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tình trạng trên thường xuyên gây cản trở, dẫn đến ách tắc và tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm trong ngày, đồng thời còn gây tâm lý bức xúc cho người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan thành phố cũng như cảnh quan môi trường và trật tự giao thông đô thị.

Ngoài ra còn các kiểu vi phạm khá phổ biến nữa, đó là tình trạng các loại xe tải chở vật liệu xây dựng vượt quá thành, thùng xe và không được che đậy kỹ càng, nhất là vào ban đêm. Đã thế, những chiếc xe này luôn tranh giành nhau, lấn đường, chạy quá tốc độ, phanh gấp... nên đá, cát, sỏi cứ thản nhiên rơi rụng ào ào xuống mặt đường gây tai nạn cho các loại xe ô tô con và xe máy. Nhiều vụ tai nạn gây chết người đã xảy ra do bị trượt bánh khi đi vào những bãi cát, sỏi vung vãi khắp mặt đường. Đó là chưa kể đến những chiếc xe chở rác, vật liệu phá dỡ nhà, vật liệu công nghiệp đổ trộm xuống mặt đường. Chưa hết, tình trạng xe ô tô khách tùy tiện dừng, đón, trả khách liên tục xảy ra dọc tuyến đường này gây cản trở giao thông. Đặc biệt là từ khu vực trước cổng bến xe khách Mỹ Đình ra cả hai phía đường Phạm Hùng và đường Phạm Văn Đồng; khu vực giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt; đường 32... Vào giờ cao điểm, những chiếc xe khách này cũng là một trong những “thủ phạm” chính gây nên nạn kẹt xe tại các ngã ba, ngã tư, hoặc gần các cổng trường Đại học.

Lực lượng TTGTVT Từ Liêm ra quân giải tỏa vi phạm
tuyến Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng.

Trước thực trạng trên, đồng thời nhằm phục vụ cho Hội nghị cấp cao ASEAN 16 và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Hà Nội; Sở GTVT Hà Nội, Đội Thanh tra GTVT Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tự động tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn không tự giác chấp hành. Vì vậy, lực lượng Thanh tra GTVT Từ Liêm đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền và lập kế hoạch phối hợp giải tỏa vi phạm. Ngay sau đó, kế hoạch giải tỏa đã được triển khai. Từ ngày 22-3 đến ngày 8-4-2010, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội; UBND huyện; Công an huyện; Thanh tra xây dựng; Môi trường đô thị huyện Từ Liêm, CA và UBND các xã đã đồng ra quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chấn chỉnh trật tự trong hoạt động giao thông...

Sau 15 ngày quyết liệt ra quân, lực lượng liên ngành đã thực hiện cưỡng chế giải tỏa 08 trường hợp xây dựng nhà kiên cố (nhà cấp 4), dỡ bỏ 362 mái che, mái vẩy, lấn chiếm hành lang; giải tỏa hàng trăm m tường rào bằng gạch, tôn, sắt, lưới B40; 285 trường hợp đặt biển bảng quảng cáo sai quy định; 08 điểm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng, cây cảnh; hòn non bộ, đá trang trí; cưa, chặt 194 cây dại, cây lưu niên che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông trả lại nguyên trạng hành lang an toàn cho đường giao thông. Yêu cầu chuyển dọn 800 m3 và 250 tấn máy công nghiệp. Mặc dù còn một số người không chịu chấp hành lệnh giải tỏa, thậm chí lăng mạ cán bộ, cản trở, chống đối lực lượng chức năng thực thi việc cưỡng chế, đã bị lực lượng Công an huyện kịp thời khống chế và xử lý.

Ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở GTVT cho biết: “Thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; Sở GTVT Hà Nội về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, lực lượng Thanh tra GTVT đã xây dựng phuong án và kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng của UBND huyện Từ Liêm và Công an Thành phố nhanh chóng thực hiện giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang An toàn giao thông.Kết quả này cũng là cơ sở, là nền móng vững chắc để tiếp tục giải tỏa tiếp các tuyến đường còn lại kể cả trong và ngoại thành. Đây cũng là công trình trọng điểm không chỉ phục vụ ngày hội mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, mà còn về lâu dài, sẽ xây dựng tuyến đường trở thành tuyến giao thông mẫu của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, lần giải tỏa vừa qua, lực lượng liên ngành đã kiên quyết xử lý với tất cả các trường hợp vi phạm, nhằm trả lại trật tự hành lang ATGT cho toàn tuyến. Sau giải tỏa, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương để duy trì, ngăn chặn quyết không để tái phạm hành lang giao thông”.

Cũng cần phải nói thêm rằng, do chủ trương của Thành phố sẽ mở rộng đô thị sang phía Tây, nên Từ Liêm là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa tăng lên chóng mặt. Hàng loạt các khu chung cư, công sở, nhà dân mọc lên, vì vậy ngoài lượng xe con, xe máy lưu thông, tuyến đường này còn ngày đêm phải oằn mình cõng những chiếc xe tải hạng nặng và siêu nặng từ các tỉnh phía Bắc và phía Tây Bắc đổ về và ngược lại. Vì vậy giải tỏa được vấn nạn lấn chiếm đã khó rồi, thì giờ đây việc giữ gìn và trật tự giao thông trên tuyến đường này còn khó hơn nhiều. Hy vọng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tuyến đường này sẽ mãi thoáng - thông và không ách tắc.

LƯU HÙNG MẠNH

Có thể bạn quan tâm