Điện Biên

Hấp dẫn hội thi khèn Mông trên cao nguyên đá Tủa Chùa

NDO - Trong hai ngày 30 và 31/1, tại xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Hội xuân Tủa Chùa, thu hút hàng nghìn người dân H’Mông, Thái, Dao từ khắp các xã trong huyện cùng đông đảo du khách về tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Các nghệ nhân say sưa biểu diễn với khèn Mông.
Các nghệ nhân say sưa biểu diễn với khèn Mông.

Hấp dẫn nhất trong chuỗi các hoạt động tại Hội xuân Tủa Chùa là Hội thi khèn Mông. Hội thi có sự tham gia của 11 đoàn đến từ 11 xã với 40 nghệ nhân. Ngoài giao lưu, thể hiện khả năng trình diễn khèn, đến với hội thi, mỗi nghệ nhân khèn còn có dịp chia sẻ kinh nghiệm chế tác khèn và câu chuyện đời sống trong suốt một năm qua.

Khèn Mông là một biểu tượng gắn với văn hóa của người dân tộc H’Mông. Với những chàng trai dân tộc H’Mông thì chiếc khèn như một người bạn tri kỷ theo họ suốt cuộc đời. Khi buồn, lúc vui họ đều mang khèn ra thổi, gửi vào đó tâm tư tình cảm và cả ước mong. Bởi thế, với người dân tộc H’Mông thì khèn được ví như sợi dây kết nối giữa con người với thần linh; nhờ tiếng khèn, họ gửi vào đó tình thương yêu, khát vọng...

Hấp dẫn hội thi khèn Mông trên cao nguyên đá Tủa Chùa ảnh 1
Các nghệ nhân say sưa biểu diễn với khèn Mông.

Từng bước duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện Tủa Chùa nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung, nhiều năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa đã nỗ lực tổ chức hội thi khèn Mông, với mong muốn tạo thêm nguồn lực, sân chơi giúp các nghệ nhân khèn thỏa sức sáng tạo, trình diễn.

Hấp dẫn hội thi khèn Mông trên cao nguyên đá Tủa Chùa ảnh 2

Toàn cảnh Hội thi biểu diễn khèn Mông huyện Tủa Chùa lần thứ II, năm 2023.

Ông Lường Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, cho biết: Huyện Tủa Chùa cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 130km, ở độ cao 1.400m so mực nước biển; hơn 70% diện tích tự nhiên trong huyện là núi đá. Dân cư trên địa bàn có hơn 70% là đồng bào dân tộc H’Mông, với nhiều nét văn hóa đặc sắc, độc đáo. Trong đó, khèn Mông là một biểu tượng gắn với văn hóa, mọi mặt đời sống xã hội của người dân tộc H’Mông nơi đây.

Qua hội thi khèn Mông, huyện Tủa Chùa mong muốn giới thiệu, quảng bá các nhiều hơn các nét đặc trưng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn đến đông đảo du khách; qua đó du khách hiểu biết thêm về những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc khi tết đến xuân về trên vùng cao nguyên đá.