Nhìn lại
Trải qua một thời gian dài "thử nghiệm" bằng chính thực tế hoạt động bóng đá trên bình diện cao nhất với hàng loạt điều chỉnh, thay đổi, bổ sung, giải vô địch bóng đá quốc gia lẽ ra đã được chính thức được mang tên gọi chuyên nghiệp từ mùa bóng 2005. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, khát vọng lên chuyên của BĐVN, cho đến nay vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Sau 6 năm, BĐVN vẫn chưa có mô hình CLB "mẫu" chung mà vẫn tồn tại ba dạng: CLB bán công hoặc doanh nghiệp tư nhân (HA.GL, GĐT.LA, HP.HN, HN.ACB), CLB đơn vị sự nghiệp bảo đảm - một phần kinh phí hoạt động (ĐPM. Nam Định, Đà Nẵng, H.Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, P.Bình Định) và CLB doanh nghiệp nhà nước (TMN.CSG, Becamex Bình Dương, Thể Công và các đội hạng Nhất)... Từng mô hình đều có điểm mạnh, điểm yếu nhất định nhưng nổi trội nhất vẫn là các CLB do doanh nghiệp tư nhân đỡ đầu, sáng lập mà thành công của HA.GL, GĐT.LA (vô địch 4/6 mùa) là minh chứng. Tuy nhiên, ngay cả mô hình này cũng có những hạn chế như phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của công ty mẹ chứ chưa thể tự nuôi sống mình. Bên cạnh vấn đề trên, những thành tố quan trọng khác như công tác điều hành của các nhà quản lý, công tác đàc tạo cầu thủ trẻ và chuyển nhượng cầu thủ nội - ngoại... cũng ít nhiều còn mang tính nghiệp dư, thậm chí tự phát, thả nổi, chưa thực sự phù hợp với tiến trình chuyên nghiệp hóa đã được vạch ra.
Điểm qua danh sách ứng cử viên
Đương kim vô địch GĐTLA được nhắc đến đầu tiên trong danh sách các ứng cử viên hàng đầu dù vẫn như những mùa giải trước, đội không có được một chính sách tuyển mộ cầu thủ thoáng. Dù vậy, không thể đánh giá thấp quyết tâm của Gạch, nhất là khi họ khá kín tiếng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới! Tăng tốc quyết liệt ở giai đoạn cuối nhưng vẫn không gặt hái được thành công ở V-League 2006, cựu vô địch HA.GL vẫn nuôi khát vọng tìm lại vị trí đích thực của mình trong làng bóng đá Việt Nam. Sau khi chia tay với hai cựu binh Kiatisak Senamuang và Tawan Sripan, đội bóng phố Núi đã lên đường sang tận Anh tập huấn rồi mời về cựu HLV trưởng đội tuyển Thái-lan Chatchai Paholpat cùng với tuyển thủ Thong lao Datsakorn. Sự tăng cường này sẽ làm tăng thêm đáng kể sức mạnh cho HA.GL khi họ vẫn còn đó dàn cầu thủ tại chỗ đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trận mạc như Dusit, Sakda, Minh Thiện, Anh Kiệt, Việt Anh...
Thêm một mùa bóng nữa chậm chân ở đích đến cuối cùng, Bình Dương tuy thế vẫn tiếp tục nuôi tham vọng và với đội quân được mệnh danh "Chelsea Việt Nam". Sự "thay máu" quyết liệt và toàn diện đã đem lại cho đội không chỉ một lối chơi khởi sắc, giàu uy lực tấn công mà với hàng thủ mạnh mẽ hơn, HLV Lê Thụy Hải đang có mọi điều kiện để đưa Bình Dương lên tầm cao mới. Điểm qua danh sách 14 thành viên của V-League 2007 (Bình Dương, Pisico Bình Định, Thép Miền Nam CSG, Đà Nẵng, Đồng Tháp, HA.GL, Huda Huế, HN.ACB, Hòa Phát Hà Nội, GĐTLA, Đạm Phú Mỹ Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Halida Thanh Hóa, Khatoco Khánh Hòa), có thể khẳng định không đội nào bị coi là yếu trong khi có thể chỉ ra khá nhiều hảo thủ giàu tham vọng. Tuy nhiên, ấp ủ quyết tâm vươn lên vị trí cao nhất cuối mùa bóng, có lẽ chẳng ai khác hơn ba đội bóng doanh nghiệp tiêu biểu kể trên dù không thể không kể đến Hòa Phát Hà Nội, ê-kip có sự chuẩn bị khá kỹ càng trong giai đoạn vừa qua.