Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3

Hàn Quốc không ngừng phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, bao gồm UNDP, để bảo đảm rằng, viện trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 3 được sử dụng hiệu quả.
Người dân gia cố bè cũ để tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên, sau thiệt hại của bão số 3. (Ảnh: TTXVN)
Người dân gia cố bè cũ để tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên, sau thiệt hại của bão số 3. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Hàn Quốc đã công bố hỗ trợ 1 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, trong khuôn khổ sáng kiến “Phục hồi sớm và tái thiết sau bão Yagi” của UNDP.

Yagi là cơn bão với sức tàn phá lớn nhất đối với Việt Nam trong ba thập kỉ qua, ảnh hưởng đến 3,6 triệu người, với gần 400.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc chìm trong nước, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính vượt quá 81.500 tỷ đồng (3,3 tỷ USD).

Trong khuôn khổ Chương trình chung của Liên hợp quốc khắc phục hậu quả sau bão, sáng kiến của UNDP nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và hỗ trợ phục hồi lâu dài cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Sáng kiến này sẽ đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp, bao gồm cung cấp các bộ đồ dùng và chuyển tiền mặt hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời sáng kiến này sẽ trao quyền cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua xây dựng nhà và cơ sở hạ tầng cộng đồng quy mô nhỏ, có khả năng chống chịu bão lũ, cùng với việc tạo cơ hội việc làm ngắn hạn thông qua các chương trình việc làm đổi công.

Ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi không ngừng phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, bao gồm UNDP, để bảo đảm rằng viện trợ khẩn cấp này được sử dụng hiệu quả và phân bổ kịp thời tới những khu vực và cộng đồng cần sự hỗ trợ nhất sau thiên tai".

Việc triển khai sáng kiến này sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương, tham vấn với các cộng đồng bị ảnh hưởng, và ưu tiên hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm: hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, dân tộc thiểu số và người khuyết tật, nhằm bảo đảm rằng những người cần được hỗ trợ nhất sẽ được giúp đỡ.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP, đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Hàn Quốc, và cho biết khoản hỗ trợ này từ Hàn Quốc sẽ đóng góp quan trọng vào nỗ lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Yagi.