Hai trận tứ kết muộn Cúp C1 châu Âu còn nguyên sự hấp dẫn

M.U thường ghi bàn muộn để giành chiến thắng song ở trận lượt đi Poóc-tô mới là đội làm được điều đó. Cú dứt điểm vào phút thứ 89 của Ma-ri-a-nô đưa đương kim vô địch Bồ Ðào Nha sống lại hy vọng trận lượt về. Trên sân Âu Tra-phót, HLV Ferguson bố trí đội hình xuất phát 4-5-1 khiến tiền đạo Ru-ni đơn độc phía trên, tuyến tiền vệ trong đó có cả Rô-nan-đô lại quá dễ để mất bóng còn hàng hậu vệ chơi rất dở. Chỉ đến khi quay lại đội hình quen thuộc với Rô-nan-đô và Ru-ni đá cặp trên hàng công họ mới lấy lại thế trận từ đôi chân của các cầu thủ đến từ Bồ Ðào Nha. M.U chắc chắn cố gắng không lặp lại sai lầm ở trận lượt đi nhưng nếu nhìn vào biểu đồ phong độ của đương kim vô địch Cúp C1 thì thấy họ đang đi xuống dù 10 trận gần đây thắng tám mà chỉ thua hai. Các học trò của HLV Ferguson có vẻ quá tự mãn với những gì họ đã đạt được trong mùa bóng. Ba trận gần đây M.U không thua song lối chơi mà các cầu thủ thể hiện khiến giới truyền thông và người hâm mộ đều tỏ ý lo lắng. Với đội bóng ba mùa gần nhất đều vô địch Bồ Ðào Nha thì tuy không thua nhưng hòa 7/10 trận gần nhất. Các tiền đạo của Poóc-tô cũng không thật sự xuất sắc, chỉ đứng ở tốp giữa danh sách ghi bàn giải vô địch quốc gia. Ðưa vào so sánh, thậm chí Poóc-tô còn kém cả trong những trận đối đầu, chỉ thắng lần duy nhất cách đây đã năm năm, ba lần hòa và hai lần thua. Chính vì những yếu tố nêu trên, rất khó tìm thấy những dự báo về việc đội chủ nhà có thể giành thắng lợi. Thế nhưng bóng đá hàm chứa sự bất ngờ, thể thức đấu Cúp càng làm cho yếu tố đó tăng cao. Xem xét những trận đấu gần đây của M.U không ít người đặt câu hỏi tại sao họ vẫn thắng với phong độ đi xuống như vậy. Cúp C1 chưa từng có đội vô địch hai lần liên tiếp. Liệu điều đó có xảy ra quá sớm với M.U ? Cũng cần biết thêm rằng Poóc-tô là đội bóng gặt hái nhiều thành công từ sự góp mặt của các cầu thủ Ác-hen-ti-na, những người được biết đến với tinh thần thi đấu ngoan cường.

Cặp đấu còn lại ở tứ kết Cúp C1 lượt về năm nay là A-xê-nan và Vi-la-rê-an. Hai đội bóng này mới gặp nhau ba lần, hai lần hòa và A-xê-nan thắng một trận vào năm 2006. Lợi thế sân nhà khiến các cầu thủ A-xê-nan hy vọng tái lập thành tích giống như trận thắng 1-0 vào ngày 19-4-2006. Nếu nhìn vào phong độ thể hiện ở Giải vô địch quốc gia thì A-xê-nan với lợi thế đội duy nhất toàn thắng cả năm trận gần đây ở Anh, hơn hẳn với ba trận thua chỉ có hai trận thắng của Vi-la-rê-an tại Tây Ban Nha. Có lẽ vì thế mà bảng dự đoán kết quả bóng đá của nhiều trang thể thao uy tín đã đánh giá đội chủ nhà A-xê-nan hơn hẳn đối thủ, thậm chí nhiều chuyên gia còn dự báo đại diện của Anh sẽ thắng ít nhất một bàn. Tuy nhiên, nếu Vi-la-rê-an tái hiện được những hình ảnh ở trận lượt đi thì A-xê-nan không dễ dàng để tìm kiếm chiến thắng. Lượt đi hai đội đã hòa 1-1.

Có thể bạn quan tâm