Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án đường Đông Khê 2

NDO - Ngày 14/9, UBND quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã hoàn thành việc giải tỏa, thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm-Văn Cao đến đường Lê Lợi trên địa bàn phường Đằng Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Các phương tiên được huy động để tháo dỡ, giải phóng hoàn toàn mặt bằng dự án đường Đông Khê 2.
Các phương tiên được huy động để tháo dỡ, giải phóng hoàn toàn mặt bằng dự án đường Đông Khê 2.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin: “Hải Phòng kiên quyết thu hồi đất và cưỡng chế các vi phạm đất đai trên tuyến đường Đông Khê 2”.

Theo đó, tuyến đường Đông Khê 2 được thành phố Hải Phòng quyết tâm tái khởi động sau gần 10 năm dang dở. Công trình được sự ủng hộ cao của người dân với việc hơn 430 hộ dân và 10 tổ chức đã giải tỏa, bàn giao mặt bằng giúp các đơn vị thi công hoàn thành được 99% khối lượng công trình.

Tuy nhiên, đến thời hạn quy định, vẫn còn 12 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao 1.330m2 mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục còn lại của dự án.

Chính quyền quận Ngô Quyền đã quyết định tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng đối với 12 hộ dân này vào ngày 14/9.

Qua tuyên truyền, vận động đến 23 giờ 30 phút đêm 13/9, đã có 5 hộ gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để di dời, giải phóng mặt bằng. Các lực lượng chức năng của quận Ngô Quyền đã hỗ trợ các hộ di chuyển đồ đạc về nơi tạm lánh.

Đối với 7 hộ dân chưa chấp hành, Ban thực hiện cưỡng chế của quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo phương án được phê duyệt và hoàn thành việc cưỡng chế trong ngày 14/9.

Chính quyền quận Ngô Quyền đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Hải Phòng để quản lý, tiếp tục hoàn tất việc thi công dự án.