Cháu Tùng là con anh Nguyễn Công Hân, Phó phòng Tài chính quận Hải An và chị Nguyễn Thị Yến, bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết: Lúc 10 giờ sáng 19-11, cơ quan công an đã làm các thủ tục để đưa cháu về đoàn tụ với gia đình.
Cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng liên quan và đang tiến hành điều tra xác minh, làm rõ đường dây bắt cóc có thủ đoạn hết sức tinh vi này. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Doanh (anh họ Tùng) và Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1965, trú tại 41/212 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Sáng sớm 15-11, cháu Tùng được Nguyễn Văn Doanh chở đi học. Khi đưa cháu đến khu vực ngã tư Lê Hồng Phong, gần siêu thị Big C (đường Ngã Năm – sân bay Cát Bi), Doanh bị ba đối tượng bịt mặt đi xe máy lao tới ép xe và gây sự, bắt Doanh đến chỗ vắng gần đó để “giải quyết hậu quả”. Một tên nhân khi đang cãi vã, bế cháu Tùng sang xe của chúng và tẩu thoát.
Đến khoảng 9 giờ ngày 15-11, bọn bắt cóc đã gửi cho gia đình anh Hân, chị Yến một chiếc sim điện thoại di động và yêu cầu gia đình anh phải giữ liên lạc với bọn chúng qua số điện thoại đó. Gia đình anh Hân đã trình báo cơ quan công an đồng thời giữ liên lạc với các đối tượng bắt cóc để nắm bắt diễn biến tình hình.
Nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hải Phòng đã lập chuyên án đấu tranh do đại tá Đỗ Hữu Ca trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án, giao Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm chủ công. Theo đại tá Đỗ Hữu Ca, đây là một đường dây bắt cóc có thủ đoạn cực kỳ tinh vi, liên quan yếu tố nước ngoài.
Cơ quan công an đã xác định có ít nhất mười đối tượng tham gia vào đường dây bắt cóc, tống tiền này. Trong đó, có ít nhất hai đối tượng trực tiếp chỉ huy từ bên kia biên giới và một công ty kinh doanh đóng vai trò là đơn vị nhận tiền chuyển khoản từ Việt Nam sang. Ở Việt Nam, có bốn đối tượng liên quan trực tiếp, còn hai đối tượng nữa đang được xác minh, làm rõ.
Ngay sau khi chuyển sim điện thoại và yêu cầu gia đình giữ liên lạc, các đối tượng đã gọi điện yêu cầu gia đình nộp cho bọn chúng sáu tỷ đồng thì mới thả cháu Tùng. Sau một hồi thương lượng, bọn chúng đồng ý hạ giá xuống còn hai tỷ đồng và dọa không được báo cơ quan công an, nếu không sẽ chặt bàn tay, cánh tay cháu gửi về và chấm dứt thương lượng.
Ngày 17-11, bọn bắt cóc hẹn gia đình đem tiền đến một quán café gần Nhà hát Lớn TP Hải Phòng để giao tiền, nếu không nộp đủ, chúng sẽ bơm kim tiêm có virus HIV cho cháu. Khi anh Hân đem tiền đến gần địa điểm quy định, bọn chúng lại gọi điện yêu cầu anh quay trở về chợ Ga và đến một quán hàng cuối chợ. Anh Hân tìm đến đó, cũng không có đối tượng nào lộ diện.
Theo kế hoạch vạch sẵn của ban chuyên án, anh Hân gây sự cãi nhau qua điện thoại với các đối tượng bắt cóc và đem tiền về nhà. Buổi tối, bọn chúng ra tối hậu thư nếu 1 giờ sáng 18-11 không đem tiền đến nộp theo yêu cầu, bọn chúng sẽ chấm dứt mọi thương lượng. Đến 1 giờ 40 phút không thấy động tĩnh gì, bọn chúng gọi điện tuyên bố thương lượng đã chấm dứt, mọi hậu quả gia đình phải gánh chịu.
Tình thế khẩn cấp buộc các ban chuyên án phải hành động. Qua phân tích hành vi, phát hiện những sơ hở của một đối tượng trong đường dây này, các trinh sát đã phục kích tại nhiều địa điểm để đón lõng. 8 giờ sáng 19-11, tên Nguyễn Ngọc Tú, một đối tượng nghiện ma tuý, là kẻ trực tiếp tham gia bắt cóc và canh giữ cháu Tùng, khi đang trên đường từ nhà đến địa điểm giam giữ cháu Tùng để đưa cháu sang Trung Quốc bán, đã bị bắt giữ tại Đường Thuyết (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).
Qua đấu tranh, tên Tú đã khai rằng, cháu Tùng đang bị giam giữ tại một địa điểm trên đường Đình Vũ, đang chuẩn bị đưa ra tàu bán sang Trung Quốc. Các trinh sát đã giải cứu cháu Tùng an toàn và giao cho gia đình ngay trong sáng 19-11. Cơ quan công an cũng thu giữ chiếc tàu nhỏ là phương tiện bọn chúng dự định đưa cháu Tùng đem bán.
Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết, kế hoạch bắt cóc của các đối tượng được vạch ra hết sức tinh vi. Chiếc sim điện thoại mà bọn chúng gửi cho gia đình anh Hân rất khó theo dõi do sim đã mua từ lâu, đến đầu tháng 11 vừa qua mới kích hoạt và các cuộc liên hệ với gia đình đều từ lãnh thổ Trung Quốc. Bọn chúng yêu cầu chuyển tiền cho chúng thông qua tài khoản của một công ty Việt Nam sang công ty khác ở nước ngoài. Khi bên kia có đủ tiền trong tài khoản chuyển sang, bọn chúng mới giao lại cháu bé.
Cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành các thủ tục tố tụng bắt các đối tượng còn lại, bóc gỡ toàn bộ đường dây bắt cóc, tống tiền trắng trợn và tinh vi này.