Hải Phòng: 19 tác phẩm đoạt giải báo chí “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”

NDO - Sáng 30/12, Thành phố Hải Phòng đã tổ chức tổng kết và trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ tư với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững” .
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng trao giải A tặng các nhóm tác giả đoạt giải.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng trao giải A tặng các nhóm tác giả đoạt giải.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Phạm Văn Tuấn cho hay, với 184 tác phẩm báo chí từ 27 cơ quan báo chí trung ương, thành phố và tỉnh bạn gửi về tham dự giải sau 9 tháng phát động đã cho thấy sự quan tâm của phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí tới công cuộc thực hiện chuyển đổi số của thành phố Cảng - một động lực quan trọng để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, bền vững trong hiện tại và tương lai.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức giải đã chọn 96 tác phẩm dự thi của 23 cơ quan báo chí với gần 100 nhà báo, phóng viên gồm các bài, loạt bài về chuyển đổi số, với các loại hình: báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử. Đây là các tác phẩm có chất lượng, nhiều bài viết được đầu tư về nội dung, hình ảnh, thu hút bạn đọc, đánh giá kết quả về công tác chuyển đổi số của thành phố.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay có số lượng tác phẩm nhiều, sự thể hiện tốt về chất lượng, thể loại, hình thức đa dạng, phong phú...

Điều này cũng thể hiện vai trò quan trọng, sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí cũng như trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo chung tay trong nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số toàn diện để thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong đó, các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện, trung thực và sâu sắc câu chuyện chuyển đổi số của Hải Phòng; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong nỗ lực đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào thực tiễn cuộc sống sinh động.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nổi trội để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, các tác phẩm: “Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững” của nhóm tác giả: Ngọc Bích, Việt Anh, Việt Nam, Anh Nguyên, Nguyễn Giang, Thanh Giang (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng); loạt bài: “Tập trung khâu yếu, việc khó để bứt phá” của tác giả: Đỗ Oanh, Ngọc Lan (Báo Hải Phòng) được chọn để trao giải A.

Loạt bài: “Chuyển đổi số tại Hải Phòng đã đến được tới người dân” của tác giả Hồng Thanh (Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân); “Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế” của tác giả Ngô Quang Dũng (Báo Nhân Dân) và loạt bài “Vì sao Hải Phòng đứng số 1 cả nước về cải cách hành chính” của tác giả Phạm Việt Hòa (Báo Giao thông vận tải) được chọn trao giải B.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.