Tuy chưa có tai nạn chưa nghiêm trọng, nhưng tình trạng bầm dập đầu gối, bật móng bàn chân khi “sa bẫy” ở công viên vẫn thường xảy ra.
Cháu Thanh Giang ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) cho biết: Cháu và các bạn cùng khu phố rất thích chơi đùa ở công viên vào các ngày nghỉ bởi công viên đẹp, mát mẻ, không khí trong lành. Nhưng bố mẹ cháu cấm không được ra công viên khi không có người lớn đi cùng vì sợ nguy hiểm.
Ông Trần Đức Thịnh, ở cận kề công viên bức xúc: Công viên xanh - sạch -đẹp nhưng rất nguy hiểm với đám trẻ bởi có quá nhiều “bẫy”, rất dễ gây tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt, hố ga không được đậy nắp nằm giữa thảm cỏ, nếu khi vắng người mà trẻ nhỏ, thậm chí là người lớn rơi xuống thì khả năng xảy ra tử vong là rất cao.

Quá nhiều cọc sắt gây nguy hiểm.
Công viên Bạch Đằng luôn được ví như lá phổi xanh của thành phố bởi khoảng không gian rộng lớn với những thảm cây xanh và hồ nước điều hòa rộng mênh mang. Hằng ngày, công viên thu hút đông đảo người dân thành phố đến thư giãn, nghỉ ngơi, đi bộ, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, trong các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, Tết các cháu thiếu niên, nhi đồng đến với công viên rất đông để thư giãn, giải trí, chụp ảnh, bơi thiên nga, xem bắn pháo hoa, đèn nước…
Nhưng công viên Bạch Đằng hiện đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích bởi đang tồn tại hệ thống hàng chục chiếc “bẫy”. Đó là vô số “bàn chông” tua tủa cọc sắt đủ mọi kích cỡ nhô lên mặt đất từ năm đến 20 cm ở các thảm cỏ trong công viên. Nếu trẻ em đuổi nhau, vấp ngã vào các “bàn chông” thì hậu quả xảy ra thật khó lường.
Hố ga sâu gần 3 m không được đậy nắp ở công viên Bạch Đằng.
Qua tìm hiểu, được biết những bàn chông này tồn tại đã nhiều năm sau khi đơn vị quản lý công viên tháo dỡ hàng chục cột đèn chiếu sáng, nhưng không xử lý phần đế. Nằm giữa công viên, trong khu vực thảm cỏ còn có hố ga sâu gần 3 m không được đậy nắp từ nhiều năm nay, nhưng không được ai quan tâm.
Đề nghị UBND TP Hải Dương sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan “tháo dỡ” và xử lý triệt để những chiếc “bẫy” ở công viên Bạch Đằng để bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân.