Hạ tầng giao thông Hà Nội ngày càng hiện đại và phát triển

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, đồng bộ, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của cả nước.
Dự án đường vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng bên dưới nối liền ba quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.
Dự án đường vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng bên dưới nối liền ba quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.
Hạ tầng giao thông Hà Nội ngày càng hiện đại và phát triển ảnh 1

Ngã tư Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) đan xen đường mặt đất thông thường, hầm chui, đường cao tốc trên cao và đường sắt đô thị ở bốn tầng riêng biệt, tạo thành nút giao hiện đại bậc nhất ở Thủ đô Hà Nội.

Hạ tầng giao thông Hà Nội ngày càng hiện đại và phát triển ảnh 2

Hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu là hầm chui thứ tư của Hà Nội, có chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m, trong đó, phần hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dài 380m với bốn làn xe.