Hà Nội xét xử ổ nhóm tội phạm lớn

Chiều 16-12, sau một tuần xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 30 bị cáo, hầu hết là những kẻ giang hồ, có nhiều tiền án tiền sự. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội khởi tố về  các tội: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đánh bạc, không tố giác tội phạm... liên quan bảy vụ án xảy ra từ tháng 1 đến tháng 10-2004.

Trong số này, có vụ án Nguyễn Quang Nguyên, sinh năm 1973, trú tại 87A8, tập thể Tân Mai, khi bị truy nã đã dùng súng bắn trọng thương đồng chí Phùng Tuấn Phát (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội) ngày 2-10-2004 tại phố Ðình Ngang. Bị cáo Nguyễn Ðức Thọ (tức Thọ "mốc"), sinh năm 1972, trú tại tổ 57 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng đã ba lần ngồi tù, đi đâu cũng đem theo một khẩu súng K54 với bốn viên đạn nhưng với bản chất xảo trá, Thọ "mốc" thường tổ chức rồi giao súng cho đàn em thực hiện cướp. Ðiển hình là hai vụ cướp xe Dylan trên phố Hàm Long và Lý Nam Ðế ngày 16-8-2004. Phan Trọng Vĩnh (tức Vĩnh "chập"), sinh năm 1974, trú tại số 4, ngõ 42 Kim Giang, quận Thanh Xuân chuyên tổ chức cho đàn em đi cướp các sới bạc hoặc các đối tượng mua  dâm   tại  các  nhà  nghỉ. Ðiển hình là hai vụ cướp các sới bạc tại số nhà 22, ngõ 52 phố Minh Khai và tại cụm 2 phường Tứ Liên. Ngoài ra, Vĩnh "chập" còn gây ra khá nhiều vụ cướp và vô cớ đánh người khác, khiến cho có những nạn nhân bị thương tật tới 33%.

Xét hành vi nghiêm trọng của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Nguyên tù chung thân, Phan Trọng Vĩnh lĩnh án 12 năm tù, Nguyễn Ðức Thọ lĩnh án 14 năm tù. 15 bị cáo khác lĩnh án từ ba năm tù đến 18 năm tù. 11 bị cáo lĩnh án hai năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Dương Thanh Huyền, phạm tội không tố giác tội phạm lĩnh mức án thấp nhất 14 tháng 13 ngày tù giam.

Có thể bạn quan tâm