Hà Nội xây dựng kênh thông tin tiếp nhận sáng kiến cải cách hành chính

Tại Kế hoạch số 145/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành ngày 14-6 đã nhấn mạnh tới sáu nội dung trọng tâm. 

Cán bộ UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”.
Cán bộ UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”.

Theo đó, sáu nội dung trọng tâm bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trong đó, thành phố yêu cầu tập trung thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, những mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể và cá nhân trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

Đáng lưu ý, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế... của tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính. Những phản ánh, kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận bức xúc trong công tác cải cách hành chính; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền cũng sẽ được thông tin tại đây.