Đến dự buổi lễ có oong Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại điện các Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Giao thông- Vận tải, Xây dựng; đại diện Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JBIC), các ban, ngành của thành phố và đông đảo nhân dân các phường khu vực sở tại.
Cầu vượt là hạng mục quan trọng nhất của dự án xây dựng và cải tạo nút giao thông Ngã Tư Sở, có tổng mức đầu tư 1.139,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản, kinh phí giải phóng mặt bằng sử dụng vốn đối ứng trong nước. Cầu vượt dài 237m, rộng 17,5m, tĩnh không cầu 4,7m, được thiết kế theo kiểu cầu dây văng trụ thấp, có khả năng chịu lực cao, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị.
Theo hợp đồng, hạng mục này được thi công trong vòng 16 tháng. Tuy nhiên, đơn vị thi công là liên danh giữa Công ty Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) và Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam đã khắc phục khó khăn, tổ chức thi công ba ca liên tục, cho nên đã rút ngắn tiến độ bốn tháng, bảo đảm chất lượng công trình. Công trình cầu vượt đưa vào sử dụng sẽ cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xảy ra tại khu vực cửa ngõ phía tây nam thủ đô.
UBND thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho ba tập thể là Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (chủ đầu tư dự án), Tư vấn Viện Cầu và Kết cấu Nhật Bản (đơn vị tư vấn) và Ban điều hành nhà thầu Liên danh Sumitomo-Mitsui-Vinaconex vì đã có thành tích trong việc xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ.
Sau lễ thông xe kỹ thuật, đơn vị thi công thực hiện công tác tổ chức giao thông, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo giao thông trên cầu và các tuyến đường liên quan, để đưa cầu vượt vào sử dụng từ ngày 30-5. Các hạng mục còn lại của dự án như xây dựng đường hầm, tuy- nen kỹ thuật, mở rộng mặt bằng nút... cũng được khẩn trương tiến hành để hoàn tất công trình vào tháng 10 năm nay.