Phạt như "phủi bụi" với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá được xem là "vấn nạn" khiến những điều chướng tai, gai mắt có cơ sở tồn tại, cả ở lĩnh vực bảo vệ di tích cũng như biểu diễn văn, nghệ thuật hay trong xây dựng nếp sống văn hoá.
HĐND TP Hà Nội quyết tâm khắc phục bất cập này bằng ban hành Nghị quyết về "Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa", thông qua ngày 11-7. Theo đó, mức phạt quy định tại Nghị quyết này đều cao hơn mức chung của cả nước. Theo Luật Thủ đô, Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn, nhưng không quá hai lần mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa.
Nghị quyết đã quy định về mức phạt đối với 40 hành vi, thuộc các nhóm: Nhóm hành vi về sản xuất, nhân bản phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; nếp sống văn hóa; tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; bảo vệ công trình văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa; khai quật, khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và một số hành vi khác.
Trong đó, được chờ đợi nhất là nhóm hành vi liên quan đến hoạt động bảo vệ công trình văn hoá, nghệ thuật; hành vi vi phạm biểu diễn nghệ thuật và nếp sống văn hoá.
Với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, danh lam thắng cảnh mà không có giấy phép và lập quy hoạch, thi công, giám sát thi công bảo tồn, tu bổ di tích mà không đủ năng lực, điều kiện hành nghề sẽ phạt ở mức 30 - 50 triệu đồng. Hành vi lấn chiếm di tích sẽ bị phạt từ 60 -80 triệu đồng. Hành vi viết, vẽ bậy lên di tích, công trình văn hoá nghệ thuật cũng bị phạt tối đa 6 triệu đồng.