Bụi gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép
Ngày 26-7-2005, tại Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đô thị và khu công nghiệp tổ chức hội thảo Quản lý chất lượng không khí ở Hà Nội và đánh giá phơi nhiễm nhằm mục đích trao đổi về kết quả quan trắc chất lượng không khí Hà Nội, phương pháp nghiên cứu đánh giá sự phơi nhiễm của cộng đồng đối với ô nhiễm không khí.
| Theo Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, lượng thải trên địa bàn Hà Nội năm 2004 như sau: Bụi 9.237,7 tấn/năm, SO2 là 93.818,4 tấn/năm, SO3 là 1.375 tấn/năm... Khu công nghiệp Thượng Đình và Mai Động tuy nồng độ các khí CO, SO2 và NO2 nói chung đều nhỏ hơn trị số tiêu chuẩn cho phép nhưng nồng độ bụi tại các KCN đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1-2 lần. |
Cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, bùng nổ về phương tiện giao thông cơ giới, thành phố Hà Nội đang đối mặt với ô nhiễm không khí ngày càng tăng. CEETIA công bố rộng rãi số liệu quan trắc của Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động đặt tại CEETIA qua 6 năm đo đạc (1999 - 2004), nồng độ bụi PM10 tăng 1,5 lần, nồng độ SO2 tăng 2,5 lần, nồng độ O3 tăng 2,7 lần. Môi trường không khí bị ô nhiễm nặng nhất là bụi.
Theo đó, chất lượng không khí ở khu dân cư Hà Nội trong 6 năm gần đây có nồng độ bụi PM10 gấp khoảng 3,5 - 4,5 lần trị số trung bình năm cho phép và gấp khoảng 2 lần tiêu chuẩn ngày cho phép. Trong năm, 87% số ngày có nồng độ bụi PM10 trung bình lớn hơn 200mg/m3. Môi trường không khí đã bị ô nhiễm nặng nề về bụi. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí có xu hướng ngày càng tăng, nồng độ các khí SO2, O3 trung bình hằng năm tăng khoảng 10% - 17%, nồng độ bụi trung bình hàng năm tăng từ 4%-20%, riêng nồng độ khí NO2 tăng nhanh hơn, bình quân hàng năm khoảng 40% - 60%. Tuy nhiên, nồng độ các chất khí ô nhiễm đều thấp hơn trị số tiêu chuẩn cho phép nghĩa là môi trường không khí chưa bị ô nhiễm về các khí độc hại.
Ô nhiễm do giao thông
Trong 10 năm trở lại đây, số lượng xe ô-tô, xe máy ở Hà Nội tăng lên rất nhanh, bình quân khoảng 2 người dân ở Hà Nội (kể cả trẻ em và người già) có 1 xe máy. Trong một ngày, mức ồn giao thông cao nhất thường xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 - 10h sáng và dao động trong khoảng 78,6 - 79,6 dBA, mức ồn trong các giờ ban ngày và ban đêm đều vượt quy định của tiêu chuẩn Việt Nam đối với khu thương mại, dịch vụ tối đa là 70 DBA, vào thời điểm có tiếng còi xe buýt, xe tải thì mức ồn vọt lên tới trên 100 DBA.
| Theo Viện Chiến lược và Phát triển Bộ Giao thông - Vận tải, các điểm nóng về ô nhiễm ở Hà Nội hiện nay tại các ngã tư là: Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, Chùa Bộc, Kim Liên - Giải Phóng, Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, nam cầu Chương Dương, Sài Đồng. Tám tuyến đường nóng ô nhiễm môi trường là: Giải Phóng, Trường Chinh, Chùa Bộc, Tây Sơn - Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, Kim Mã Nguyễn Thái Học, Đường Láng, Phạm Văn Đồng. Hiện chưa có nghiên cứu nào về sức khoẻ người dân sống bên cạnh những tuyến đường này. |
Ông Đặng Dương Bình, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội có khoảng gần 500 cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động tại 9 khu công nghiệp cũ và 5 khu công nghiệp mới và xen kẽ trong khu vực đô thị và ngoại thành của Hà Nội. Trên địa bàn thành phố có khoảng gần 200 nhà máy và xí nghiệp có tiềm năng thải các chất gây ô nhiễm không khí. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư nội thành và các làng xã ngoại thành có chiều hướng giảm xuống, riêng nồng độ bụi vẫn có chiều hướng gia tăng. Hiện trạng ô nhiễm không khí nổi bật nhất trong hệ thống giao thông đô thị xảy ra ở các vị trí thường có ách tắc giao thông: Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng... khi xảy ra tắc nghẽn giao thông, luồng xe thường chỉ đạt vận tốc trung bình 5 km/h, với vận tốc này, xe máy và ô-tô con sẽ thải ra một lượng khí CO nhiều gấp 5 lần; xe buýt, xe tải nhiều gấp 3,6 lần so với khi chạy ở vận tốc 30 km/giờ... gây tình trạng ô nhiễm khí cục bộ. Mặt khác, do số lượng các phương tiện tham gia giao thông quá lớn trong khi chất lượng của số xe không đảm bảo các tiêu chuẩn xả khí thải.
Theo GS Phạm Ngọc Đăng, muốn cải thiện chất lượng không khí Hà Nội thì cần kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường không khí do giao thông vận tải gây ra, phải tăng cường năng lực quản lý môi trường không khí, xây dựng các thể chế quản lý, tiến hành quan trắc liên tục và thường xuyên để kịp thời nắm bắt được diễn biến môi trường, tăng cường các biện pháp kiểm soát, thanh tra các nguồn thải chất ô nhiễm, đặc biệt là nguồn thải giao thông, đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ cộng đồng và đối với kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tự giác tham gia bảo vệ môi trường không khí đô thị.
| Hà Nội đang chuẩn bị triển khai một số dự án chương trình liên quan tới kế hoạch cải thiện chất lượng không khí: Quản lý chất lượng không khí trong khuôn khổ Dự án Giao thông đô thị Hà Nội do WB tài trợ; Chương trình không khí sạch Thụy Sĩ - Việt Nam: xây dựng các chiến lược sản xuất sạch hơn cho những cơ sở gây ô nhiễm nặng xung quanh Hà Nội, các DN vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội; nâng cao quy trình bảo dưỡng phương tiện và cách lái xe hiệu quả; thí điểm nghiên cứu trong lĩnh vực phương tiện sạch và các nhiên liệu thay thế cho xe máy; thí điểm tập trung vào vấn đề giảm bụi từ các hoạt động xây dựng tại Hà Nội; hành động tổng thể không khí sạch của Hà Nội... |