Từ 21 giờ ngày 1-10, các trinh sát đã tiến hành bí mật theo dõi, vây ráp các địa điểm và đến 1 giờ sáng ngày 2-10, nhanh chóng tiếp cận và khống chế khu vực quầy bar và dẫy phòng karaoke của khách sạn. Tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Bình Minh (phố Ngọc Khánh, Ba Đình) và khách sạn Thúy Quỳnh, phố Linh Lang (Ba Đình, Hà Nội), khách sạn Gia Huy (phố Trung Tự, Đống Đa), các trinh sát đã bắt quả tang sáu gái mại dâm đang bán dâm cho hai khách làng chơi người Hàn Quốc và bốn khách làng chơi người Việt Nam.
Qua khai thác bước đầu, các cô gái mại dâm thừa nhận là tiếp viên tại Câu lạc bộ giải trí của khách sạn Lake Side, được khách chọn từ phòng Karaoke của khách sạn này rồi thỏa thuận bán dâm.
Ngay sau đó, các trinh sát Phòng PC14 tiến hành kiểm tra, khám xét tại câu lạc bộ khách sạn Lake Side, thu giữ một số giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke và đến 3 giờ sáng đưa về trụ sở 43 đối tượng liên quan trong đó có 16 tiếp viên (gồm cả sáu gái mại dâm), năm “má mì” cùng nhân viên lễ tân, quầy ba, người mua dâm…
Các má mì bị tạm giữ.
Năm "má mì" bị tạm giữ gồm Trương Đình Hoa, sinh năm 1971, ở quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh); Trần Thị Lan, sinh năm 1975 ở Quang Trung (Nam Định); Ngô Thị Thu Hương, sinh năm 1975 ở Hoè Nhai (Hà Nội); Phan Thị Diễm, sinh năm 1972, Phan Đình Phùng, Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) và Lương Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1968 ở Lê Văn Sang, quận 6 (TP Hồ Chí Minh).
Cơ quan điều tra cũng tạm giữ hành chính với Lo Szu Yen, sinh năm 1957, người Đài Loan, hiện trú tại Liễu Giai, Ba Đình (Hà Nội) là Giám đốc câu lạc bộ kinh doanh Karaoke thuộc khách sạn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, câu lạc bộ có khoảng 70 tiếp viên, được ký hợp đồng lao động nhưng chỉ là hình thức ngụy trang bởi họ không được nhận lương mà chỉ trông chờ vào tiền bo hay bán dâm. Hằng ngày, các "đào" sẽ được chia thành nhóm gồm mười cô, được đánh số để tiện quản lý, má mì nào đến trước thì quản lý nhóm đó.
Khi khách vào phòng hát karaoke, “má mì” sẽ đưa từng nhóm lên cho khách chọn, ai đến sớm được lên trước, nếu khách không ưng mới đưa nhóm khác lên. Đa số tiếp viên đều nhận bán dâm khi khách hát có nhu cầu, giá trung bình từ 60-80 USD/lượt. Đối với khách đi nghỉ với tiếp viên sẽ được đánh dấu trong một quyển sổ nhỏ và chỉ được cùng khách rời câu lạc bộ lúc gần 12 giờ đêm. Các mà mì sẽ được hưởng tiền hoa hồng đi khách của tiếp viên khoảng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Một tháng tiếp viên chỉ được nghỉ không quá bốn ngày, nếu nghỉ quá, mỗi ngày bị phạt 100.000 đồng, riêng cuối tuần nếu nghỉ sẽ bị phạt 200.000 đồng.
Hơn hai năm trước, một đường dây mại dâm phục vụ người nước ngoài tại Lake Side đã bị triệt phá, tám bị cáo là nhân viên khách sạn, “má mì” đã bị xử phạt tù. Phó phòng PC14 Công an Hà Nội Nguyễn Việt Chức cho biết, các đối tượng đã lợi dụng khách sạn Lakeside có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí để hoạt động bất chính.