Hà Nội: Khám phá vụ trộm cắp cước viễn thông lớn nhất từ trước đến nay

Đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp cước viễn thông quốc tế do các đối tượng ở nước ngoài điều hành…

Qua công tác quản lý mạng bưu chính viễn thông Hà Nội, Bộ Bưu chính -Viễn thông phát hiện một khách hàng là Lê Thị Lan (SN 1979) ĐKHK tại 12 đường Trường Chinh thuê bao một đường trung kế 30 máy điện thoại cố định của Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) có dấu hiệu nghi vấn hoạt động trộm cắp cước viễn thông với lưu lượng lớn. Những thông tin này đã được Bộ Bưu chính - Viễn thông chuyển tới Phòng An ninh kinh tế (ANKT) - Công an TP Hà Nội để làm rõ.

Qua điều tra, Đội Giao thông Bưu điện - Phòng ANKT xác định thuê bao do chị Lê Thị Lan đứng tên được lắp đặt tại số nhà 26D6 tập thể Thanh Xuân Bắc. Đây là ngôi nhà bốn tầng của chị Lan cho một người nước ngoài là Fengio Xiong (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, sinh viên năm cuối Khoa Việt Nam học, Trường đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia thuê từ tháng 2-2007.

Sau khi thuê nhà, Fengio Xiong hợp đồng thuê bao  một đường truyền Internet của Công ty FPT. Tuy nhiên, sau khi thuê nhà, Fengio Xiong không ở đó mà lại đi thuê một nơi ở khác tại Trung Văn, Từ Liêm. Ngôi nhà 26D6 Thanh Xuân gần như bỏ không, thỉnh thoảng Fengio Xiong mới tạt qua chốc lát. Trong khi đó, hằng tháng Fengio Xiong lại đến bưu điện để nộp tiền cước thuê bao, trung bình khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Từ những nghi vấn này, Phòng An ninh kinh tế đã tập trung theo dõi hoạt động của số máy thuê bao tại địa chỉ 26D6 Thanh Xuân Bắc, phát hiện số máy này gọi đến nhiều thuê bao (cố định và di động) khác nhưng khi chủ máy gọi lại để kiểm tra thì không có ai trả lời. Mặt khác, số thuê bao này chỉ có cuộc gọi đến mà không có cuộc gọi đi, đặc biệt lưu lượng cuộc gọi rất lớn, có ngày lên đến 24.000 phút. Phòng An ninh kinh tế đã xác lập án đấu tranh và được Ban Giám đốc CATP phê duyệt. Ngày 6-6-2007, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các đơn vị gồm Thanh tra Bộ BCVT, Thanh tra Sở BCVT Hà Nội, Phòng An ninh điều tra và một số phòng nghiệp vụ CATP tổ chức kiểm tra hành chính địa chỉ lắp đặt điện thoại tại 26D6 Thanh Xuân Bắc.

Một số thiết bị được Fengio Xiong
dùng để trộm cước viễn thông.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tầng hai của ngôi nhà phát hiện thu giữ hệ thống thiết bị trộm cắp cước viễn thông đang trong trạng thái hoạt động. Đây là các thiết bị trộm cắp cước viễn thông thuộc loại hiện đại nhất, nhỏ gọn và hoạt động tự động, không cần người theo dõi điều khiển như các thiết bị trộm cắp cước viễn thông trước đây đã phát hiện. Tại tầng ba của ngôi nhà, Cơ quan công an cũng phát hiện thu giữ một bộ thiết bị trộm cắp cước viễn thông tương tự đang chờ lắp đặt. Căn cứ vào lưu lượng cuộc gọi của số thuê bao này hằng ngày, sơ bộ xác định thiệt hại từ hoạt động trộm cắp cước viễn thông tại địa chỉ 26D6 Thanh Xuân Bắc của Fengio Xiong từ tháng 3-2007 đến khi bị phát hiện lên đến hàng tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Fengio Xiong tại Trung Văn, Từ Liêm, Cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều thiết bị viễn thông khác. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Fengio Xiong khai được một đối tượng ở nước ngoài thuê lắp đặt các thiết bị trộm cắp cước viễn thông trên để trung chuyển các cuộc gọi quốc tế trong đường dây chuyên hoạt động trộm cắp cước viễn thông quốc tế có quy mô lớn.

Hằng tháng, đối tượng này chuyển tiền cho Fengio Xiong để trả tiền thuê bao điện thoại cho bưu điện và tiền "ăn chia" từ hoạt động trộm cắp này. Fengio Xiong mở quán kinh doanh giải khát tại nơi thuê trọ ở Trung Văn, Từ Liêm nhằm "hợp pháp" số tiền từ trộm cắp cước viễn thông trên.

Thấy việc trộm cắp cước viễn thông "phát đạt", Fengio Xiong tìm cách mở rộng thêm đường truyền để chuyển các cuộc gọi quốc tế.

Ngày 29-5-2007, Fengio Xiong đã thông qua một cá nhân khác ký hợp đồng  thuê bao một đường trung kế điện thoại cố định của Bưu điện Hà Nội với 32 cổng (32 máy cố định).

Nếu vụ việc không được phát hiện ngăn chặn kịp thời thì khi Bưu điện Hà Nội thực hiện việc lắp đặt đường trung kế điện thoại theo hợp đồng, Fengio Xiong gắn hệ thống trộm cắp cước viễn thông vào hoạt động thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công ty Viễn thông Quân đội xác định thiệt hại do đường dây trộm cắp cước viễn thông này gây ra, đồng thời làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm