Hà Nội đề nghị các cơ sở tôn giáo tổ chức lễ Vu Lan trực tuyến

Ban Tôn giáo TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 199/BTG-NV2, đề nghị các tăng, ni trên địa bàn thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, thuyết giảng… bằng hình thức trực tuyến trong dịp lễ Vu lan năm nay (Rằm tháng 7, tức 22/8 dương lịch).

Nếu mọi năm, Vu Lan là dịp các chùa tổ chức nhiều nghi lễ tôn giáo thì năm nay, lễ Vu Lan được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Nếu mọi năm, Vu Lan là dịp các chùa tổ chức nhiều nghi lễ tôn giáo thì năm nay, lễ Vu Lan được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vu Lan là một nghi lễ Phật giáo lớn trong năm. Xuất phát từ câu chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi khổ ải, Rằm tháng 7 hằng năm trở thành Lễ Vu Lan báo hiếu. Với đạo Phật Bắc truyền, đây cũng là ngày lễ “xá tội vong nhân”.

Lễ Vu Lan năm nay diễn ra vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Vì thế, Ban Tôn giáo TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan tại địa phương căn cứ tình hình dịch Covid-19 ở địa phương để tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu Lan phù hợp với truyền thống Phật giáo, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, thuyết giảng… bằng hình thức trực tuyến (khi có nhu cầu), người tham gia thực hiện lễ nghi là tăng, ni thường trú, tạm trú tại cơ sở tự viện.

Ban Tôn giáo thành phố cũng yêu cầu sư trụ trì, người đại diện cơ sở tự viện chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu việc không chấp hành, thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tự viện làm lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng.

Thành phố đề nghị các sư trụ trì, đại diện cơ sở thờ tự chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các tăng, ni, chức sắc, chức việc tôn giáo đang hoạt động, sinh hoạt trên địa bàn tham gia tiêm phòng Covid-19 đầy đủ; tham gia các hoạt động cùng cộng đồng thiết lập các khu vực tự quản, lập “chốt bảo vệ vùng xanh”. Đồng thời, có hình thức ghi nhận và hỗ trợ các hoạt động từ thiện nhân đạo do chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tu sĩ Phật giáo thực hiện để chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn, trường hợp neo đơn, cơ nhỡ, mồ côi... trong cộng đồng và địa phương.