Hà Nội công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021

NDO -

Sáng 28/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Sở Tài chính và quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thành phố trong công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen hai đơn vị dẫn đầu khối Sở và quận, huyện.
Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen hai đơn vị dẫn đầu khối Sở và quận, huyện.

Theo Quyết định xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 do Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà công bố: Với chỉ số 89,83%, Sở Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ nhất khối sở. Dẫn đầu khối quận, huyện là quận Cầu Giấy với chỉ số 95,24%, Bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự bứt phá của nhiều đơn vị như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân  các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Ba Vì, Đông Anh... Đơn vị có số điểm thấp nhất của hai khối là Sở Tài nguyên và môi trường và huyện Thường Tín.

Đáng chú ý, đây là năm đầu Hà Nội thực hiện bộ chỉ số giai đoạn 2021-2025 được thiết kế với nhiều điểm mới ở 8 trục nội dung, 164 tiêu chí chấm điểm. Mặc dù các tiêu chí đánh giá của Bộ chỉ số giai đoạn mới khó đạt điểm cao hơn giai đoạn cũ, song việc triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Ở cả hai khối sở và quận, huyện đều có kết quả trung bình năm 2021 tăng cao ở 6/8 nội dung, nhất là lĩnh vực cải cách tài chính công, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối huyện cao hơn khối sở (90,55% của khối huyện so với 81,95% cúa khối sở). 

Tuy nhiên, so với năm 2020, việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính tại cả khối sở và quận, huyện còn có những lĩnh vực có kết quả thấp và giảm sút như nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông (khối huyện); Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (khối sở). Đáng lưu ý, chỉ số lĩnh vực tài nguyên-môi trường của Hà Nội vẫn còn ở mức rất thấp, nhiều năm chưa có sự cải thiện.   

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: Việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị hành chính thành phố được triển khai khoa học, khách quan, minh bạch, phản ánh chân thực bức tranh cải cách hành chính tại địa phương. Biểu dương những  nỗ lực, quyết tâm bứt phá của các đơn vị, đồng chí nhấn mạnh, cải cách hành chính luôn được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm  địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025.

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị hành chính, đặc biệt là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về công cụ đo lường chỉ số cải cách hành chính, đổi mới tư duy, cách làm để đạt hiệu quả cao trong triển khai thực hiện, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phụ vụ.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế với giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trách nhiệm thực thi công vụ, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội, để cải cách hành chính thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Nhân dịp này, 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.