Hà Nội: Cấp bách chống sạt lở kè Liên Trì

Hà Nội: Cấp bách chống sạt lở kè Liên Trì

14 giờ ngày 5-11, có mặt tại khu vực kè Liên Trì, phóng viên Báo Nhân Dân nhận thấy, không khí gia cố kè, giải tỏa hành lang an toàn đê rất khẩn trương. Tại điểm chân kè bị sạt lở, hàng chục xà-lan chở đá với máy xúc bên trên đang thả các khối đá tảng lớn xuống để gia cố chân kè. Tất cả có 20 chiếc xà-lan nối đuôi nhau chở đá từ địa điểm cách kè Liên Trì hơn 10 km về bảo vệ kè.

Vận chuyển đá hộc gia cố chân đê.

Các bãi tập kết gỗ, tre trên mặt kè đã được giải tỏa hết. Trên mặt đê, người dân đang hối hả di chuyển tre, luồng, gỗ vào bên trong đê.

Giáp khu vực gia cố kè, lực lượng chức năng gồm Công an, quân đội, dân phòng, chính quyền huyện Đan Phượng, xã Liên Trung đang dùng máy ủi, máy gạt phá dỡ, giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đê. Các công trình này đều nằm sát mép nước, có thể bị cuốn trôi nếu nước dâng cao trên mức báo động số 3.

Có mặt tại mặt đê chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, đồng chí Đặng Quốc Hội, Bí thư Đảng ủy xã Liên Trung cho biết: Thực hiện chỉ đạo của thành phố và của huyện, từ ngày 2-11, xã Liên Trung đã huy động lực lượng túc trực bảo vệ đê, kè. Tại hiện trường luôn có mặt gần 200 thanh niên xung kích cùng các lực lượng quân đội, công an của huyện. Đảng ủy, UBND xã tập trung tuyên truyền, vận động để các hộ dân vi phạm hành lang an toàn đê tự nguyện giải tỏa, phá dỡ công trình vi phạm. Những trường hợp cố tình không chấp hành, chính quyền sẽ cưỡng chế.

Kè Liên Trì ngổn ngang công việc gia cố đê
trong khi nhiều người dân vẫn bình thản nhìn xem.

Được biết, đoạn đê hữu Hồng đi qua xã Liên Trung có chiều dài gần 2 km. Đây là vị trí xung yếu, nền đất yếu, lòng sông sâu, nơi hội tụ dòng xoáy của sông Hồng nên ngoài việc xây dựng kè Liên Trì còn có ba km đê bao (còn gọi là đê quai chảo). Từ cuối năm 2006, do sông Hồng có sự thay đổi dòng chảy (bên lở đổi hướng về phía kè Liên Trì) nên đã xảy ra hiện tượng sạt lở kè.

Tình trạng sạt lở kè mạnh diễn ra từ ngày 1-11. Đến ngày 3-11, đã sạt lở mất 20 m (tính từ chân kè vào trong đê) và nứt dọc kè dài 50m, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tuyến đê cũng như tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ ngoài đê và 3.000 hộ dân trong đê bao. Vì vậy, ngay từ ngày 3-11, các lực lượng của thành phố, của huyện Đan Phượng  và xã Liên Trung đã tập trung nguồn lực cho việc gia cố, bảo vệ kè. Tính đến 3 giờ chiều ngày 5-11, đã có gần 8.000 khối đá hộc được thả xuống để gia cố chân kè.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Huy Tưởng cho biết: Huyện đã huy động lực lượng 2000 người, dự trữ 2.000 khối đá hộc để sẵn sàng bảo vệ đe, kè Liên Trì. “Cùng với các lực lượng của thành phố, huyện Đan Phương quyết tâm bảo vệ bằng được kè Liên Trì”,  ông Nguyễn Huy Tưởng khẳng định.

Sáng ngày 5-11, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác gia cố, bảo vệ kè Liên Trì. Phó Bí thư Nguyễn Công Soái nhắc nhở chính quyền địa phương phải nhận thức được tầm quan trọng của kè Liên Trì. Vì vậy, phải khẩn trương bổ sung vật tư gồm bao tải, rọ, đá hộc, rào tre, xà-lan chở đá để bảo vệ kè. Đồng thời, chính quyền cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch di dời các hộ dân ngoài và trong đê để có thể ứng phó kịp thời với những tính huống xấu.

Dọn dẹp hành lang bảo vệ đê.

Phương châm đặt ra là tính mạng, tài sản của người dân phải đặt lên hàng đầu nên không được chủ quan, nếu cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để di dời dân đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đến 16 giờ ngày 5-11, người dân tại khu vực đê Liên Trì vẫn tỏ ra khá bình thản mặc dù nước lũ đang dâng cao (trên mức báo động số 2). Hàng trăm hộ dân phía ngoài đê vẫn sinh hoạt, sản xuất bình thường, chưa hộ gia đình nào chuẩn bị cho việc di dời đến nơi an toàn.

Bác Hoàng Duy Mùi, xóm Soi, xã Liên Trung cho rằng tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, mới chỉ xảy ra sạt lở ở khu vực kè, nước khó ngập lên tới chân đê. Người dân cũng chưa nhận được lệnh di dời của chính quyền. Các hộ dân phía đê quai còn tỏ ra bình thản hơn.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Huy Tưởng cũng cho rằng rất khó để di dời hàng nghìn hộ dân phía đê bao lúc này. Chính quyền huyện đã có kế hoạch nhưng sẽ căn cứ vào tình hình để quyết định thời điểm di dời.

Rõ ràng, đang có dấu hiệu chủ quan, chưa quyết liệt trong việc chuẩn bị, tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn ở khu vực Liên Trung. Trong khi đó, đây là công việc mà Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là ưu tiên hàng đầu.

Theo báo cáo sáng 5-11, thành phố đã cứu trợ mỳ tôm và gạo cho 27.490 hộ dân và sơ tán 10.318 hộ dân (97 hộ nội thành) ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc các quận Hoàng Mai, huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Thanh Oai.

Sáng nay, mực nước sông Hồng đang lên nhanh, sông Hồng tại Hà Nội là 9,84m (trên báo động 1 là 0,4m). Trong khi đó, mực nước các sông lân cận như Cầu, Nhuệ, Cà Lồ đang xuống chậm, sông Nhuệ chỉ giảm được 50 cm so với đỉnh lũ. 5 trong số 7 hồ chứa lớn của Hà Nội có mức nước vượt ngưỡng tràn từ 10 cm trở lên. Mức nước bể hút tại trạm bơm Yên Sở sáng nay là 5,25m, giảm được 42 cm so với mức nước cao nhất ngày 3-11.

Hiện nay, tuyến đê rả Bùi (huyện Chương Mỹ) có hai điểm tràn dài 80 m.  Huyện đã triển khai chống tràn trên báo động III 42 cm, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp chống tràn nếu nước sông Bùi tiếp tục lên cao, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán cứu dân trong tình huống xấu nhất.

Kiểm tra đê điều tại huyện Mê Linh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái phát hiện thêm đoạn đê Tả Hồng tại xã Hoàng Kim sạt 400 m, Tiến Thịnh 30 m và đã yêu cầu UBND xã tổ chức vận động nhân dân di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến 11 giờ ngày 5-11, 19 hộ dân tại khu vực trạm bơm Đông Cao, Tráng Việt di chuyển khu vực có nguy cơ sạt lở.

Có thể bạn quan tâm