Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

NDO - Sáng 26/7, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị Biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 2

Chương trình nghệ thuật khai mạc hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 3

Hội nghị có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 534 đại biểu là người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 4

Các tình nguyện viên đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự hội nghị.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 5

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 6

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại hội nghị.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 7

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu ảnh 8

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần (102 tuổi, Đặng Xá, Gia Lâm), có chồng và 1 con trai là liệt sĩ; cùng các thương binh và đại biểu tham quan triển lãm tại hội nghị.