Ngày 30-5, Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ko Kab Ok (Sinh năm 1959, quốc tịch Hàn Quốc) theo xác định ban đầu là đối tượng điều hành khu giải trí karaoke Cheers thuộc khách sạn Heritage.
Trước đó, ngày 28-5, cơ quan điều tra đã bắt quả tang chín tiếp viên của Cheers đang có hành vi bán dâm cho khách nước ngoài tại các khách sạn Bảo Sơn và Thúy Quỳnh. Tổng số 47 tiếp viên – gái mại dâm bị bắt giữ đã được đưa đi giáo dục phục hồi nhân phẩm.
Ko Kab Ok bị bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài. Bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra trong ngày 30-5, Ko Kab Ok vẫn loanh quanh chưa chịu thừa nhận hành vi của mình.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra, gồm “má mì” Nguyễn Thị Thu Hương, đối tượng điều hành khách sạn Thúy Quỳnh, Trịnh Hoàng Duy (sinh năm 1972, ở Thanh Oai, Hà Tây) cùng hai nhân viên thu ngân tại Karaoke Cheers là Nguyễn Như Tuấn Anh (sinh năm 1983, trú tại Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1976, ở Tiền Hải, Thái Bình).
| Lê Minh Tuấn và “má mì” Ngô Tùng Thiện. |
* Cũng trong ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Tuấn (sinh năm 1972, sống tại khu tập thể hồ Việt- Xô, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), nguyên Phó Giám đốc Câu lạc bộ King Place Night thuộc khách sạn Lake Side, về tội chứa mại dâm.
Một “má mì” tại CLB này là Ngô Tùng Thiện (sinh năm 1971, sống tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cũng bị bắt tạm giam cùng ngày về tội môi giới mại dâm.
“Động” mại dâm tại khách sạn Lake Side bị CA quận Ba Đình triệt phá đêm 8-12-2004. Tại ba phòng ngủ của khách sạn, cơ quan CA đã bắt quả tang ba khách nước ngoài đang có hành vi mua dâm với ba vũ nữ CLB King Place Night. Ngay sau đó, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bốn “má mì” của CLB này. Một Phó Tổng giám đốc điều hành KS Lake Side và Giám đốc CLB King Place Night là người nước ngoài cũng đã bị cơ quan CA đề nghị cấm xuất cảnh trong thời gian tiến hành điều tra vụ án.