Hà Giang: Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được coi trọng

ND - Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm, nhất là từ khi Pháp lệnh về hoạt động hòa giải ở cơ sở được ban hành, thì đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở được củng cố và kiện toàn.

Hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư, trong đó hòa giải viên là người thứ ba làm trung gian, giúp các bên tranh chấp đạt được những sự thỏa thuận thể hiện sâu sắc truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mục đích, ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở rất cao đẹp, có tác dụng to lớn, vì vậy luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm động viên, khuyến khích, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.091 tổ hòa giải, với 10.615 thành viên. Hoạt động của các tổ hòa giải đã đi vào nền nếp, những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nhân dân được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Trong năm năm gần đây, các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công 6.025 vụ việc. Ðó là con số rất đáng trân trọng. Công tác hòa giải đã góp phần quan trọng bảo vệ trật tự, tình đoàn kết xóm làng, thôn bản, khu phố, hàn gắn những rạn nứt trong cuộc sống gia đình, hạn chế những việc kiện cáo không đáng có ra tòa án và cơ quan chính quyền cấp trên, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ tại cơ sở. Thực tiễn cho thấy, công tác hòa giải ở cơ sở đã cuốn hút sự tham gia tích cực, nhiệt tình của phần lớn cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể, trưởng thôn, bản trong tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, công tác hòa giải ở tỉnh Hà Giang còn bộc lộ những hạn chế, đó là, về tổ chức, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm việc kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động tổ hòa giải. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải chưa được làm thường xuyên, nhiều hòa giải viên chưa nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc bổ sung, cho nên bị hạn chế kiến thức hòa giải. Công việc của các hòa giải viên tuy nhọc nhằn, khó khăn, song chưa có những quy định của Nhà nước về chế độ phụ cấp bồi dưỡng cho những người làm công tác hòa giải; việc sơ kết, tổng kết hằng năm được đánh giá chung trong công tác tư pháp, công tác mặt trận, do đó ít có điều kiện phân tích chuyên sâu để bảo đảm cho công tác hòa giải thật sự là một việc làm cần thiết, không thể thiếu tại các cơ sở.

Từ thực tế đó, trong thời gian tới, cơ quan tư pháp cũng như các cấp, các ngành trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ và các thành viên của mặt trận, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo thành sự phối hợp chặt chẽ với các ngành; chú ý kiện toàn, củng cố tổ hòa giải, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, làm tốt việc cung cấp tài liệu, sách, báo pháp luật, phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên; thực hiện tốt xã hội hóa công tác hòa giải ở cơ sở, tạo nguồn lực cho công tác này.

Với sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, công tác này ở tỉnh Hà Giang sẽ có bước phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, góp phần bảo đảm cho quy chế dân chủ được thực hiện tốt và tăng cường kỷ cương, giữ gìn bình yên cho nhân dân tại các xóm làng, khu phố.

VŨ ÐĂNG BÚT (Hà Giang)

Có thể bạn quan tâm