Rất nhiều nông dân có nhu cầu được tham gia BHXH để có thể bảo đảm cuộc sống khi về già
Nghị định này có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội cho rất nhiều người lao động trước đây không thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc, được tham gia BHXH tự nguyện.
Đó là các đối tượng sau: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã nhận BHXH một lần; Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản kể cả xã viên trong các hợp tác xã không hưởng tiền lương, tiền công; Người lao động tự do; Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và các đối tượng khác.
Các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Mức hưởng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng được tính trên cơ sở mức thu nhập do người tham gia BHXH lựa chọn, nhưng mức thu nhập tháng đóng không thấp hơn mức lương tối thiểu chung; cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.
Dự thảo Nghị định cũng quy định trường hợp người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.
Ngoài ra, Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHXH tự nguyện; các chế độ BHXH tự nguyện; thủ tục thực hiện BHXH tự nguyện…
Các quy định tại Dự thảo Nghị định sẽ được thực hiện từ ngày 1-1-2008.